Bé 4 tuổi bị hàng xóm bắt cóc, cưỡng hiếp dưới mương

Sau khi bắt cóc, cưỡng hiếp bé gái sống gần nhà, gã đàn ông 54 tuổi đưa cô bé với thân thể đầy vết máu và bầm tím, trả về cho bố mẹ.

Liu (54 tuổi) - kẻ hiếp dâm bé gái ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Ảnh: Pear Video.

Liu (54 tuổi) - kẻ hiếp dâm bé gái ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Ảnh: Pear Video.

Hôm 2/12, Tòa án Nhân dân Trung cấp Cáp Nhĩ Tân tuyên án tử hình bị cáo họ Liu (54 tuổi) sau vụ hành hung một bé gái 4 tuổi hồi tháng 8 khiến cháu bé hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Theo China News, ngày 29/8, Liu bắt cóc con gái nhỏ của gia đình hàng xóm tới một con mương rồi hiếp dâm cô bé. Sau khi thỏa mãn thú tính, sáng hôm sau, Liu đưa bé gái trở về nhà và đi một vòng xung quanh hàng xóm hỏi xin nước uống.

Thân thể bé gái khi đó đầy vết bầm tím và có máu trên quần. Cô bé nhanh chóng được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt sau khi được bác sĩ chẩn đoán nhiễm trùng nội tạng và chấn thương nặng. Liu bị cảnh sát bắt giữ tối 30/8.

Tòa án Nhân dân Trung cấp Cáp Nhĩ Tân. Ảnh: Pear Video.

Bố của nạn nhân kể với truyền thông địa phương hôm 1/12: "Hắn ta đưa con tôi về lúc 6h. Tôi lúc đó đã đoán hắn đã làm hại con gái tôi. Con bé bị sốt do nhiễm trùng". Mẹ của bé gái nói thêm: "Con bé cứ rùng mình và mắt đờ đẫn. Nó không dám kể gì".

Theo bố của bé gái, con gái anh vẫn đang bệnh nặng. "Tất cả cơ quan nội tạng của con bé đều đã bị nhiễm trùng và tàn phá. Con bé cũng đang bị suy thận", bố của nạn nhân cho biết.

Trả lời thẩm vấn của cảnh sát, Liu thú nhận đã tấn công và cưỡng hiếp bé gái dưới mương thoát nước, gần một công trường xây dựng. Hắn từng thụ án tù vì tội giết người và hiếp dâm.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/be-4-tuoi-bi-hang-xom-bat-coc-cuong-hiep-duoi-muong-20201203145550259.htm