Bé 3 tuổi cây mọc trong tai, mẹ chủ quan tưởng con đau vài ngày là khỏi

Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết trong tai của bé có vật giống như lông, kiểm tra kỹ thì kết quả là cây hoa bồ công anh.

Trẻ nhỏ khả năng ngôn ngữ chưa phát triển toàn diện và linh hoạt nên khó có thể diễn đạt tình trạng sức khỏe, mong muốn của mình với cha mẹ. Vì vậy, người lớn nên chú ý tới biểu hiện hàng ngày của bé xem có dấu hiệu bất thường không tránh những rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe.

Trường hợp của con trai chị Cao ở Trung Quốc gặp vấn đề về tai nhưng do người mẹ quá lơ là chủ quan suýt dẫn tới hậu quả nặng nề. Theo đó, vài ngày trước khi tắm cho con chị Cao phát hiện bé liên tục cho tay lên gãi tai. Thế nhưng bà mẹ trẻ chủ quan cho rằng lúc tắm con nghịch ngợm nên nước chảy vào chỉ một lúc là hết ngứa ngáy.

Cây bồ công anh mọc trong tai bé trai 3 tuổi

Thế nhưng những ngày sau đó cậu bé khó chịu, liêu tục tỏ ra đau đớn, chị Cao quan sát kỹ thì thấy trong tai có vật lạ. Vì không thể gắp ra được nên chị đành đưa bé tới bệnh viện kiểm tra. Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết trong tai của bé có vật giống như lông, kiểm tra kỹ thì kết quả là cây hoa bồ công anh.

Giải thích cho trường hợp này, bác sĩ cho biết rất có thể khi trẻ chơi ở bên ngoài, loại hạt này bay vào ống tai, bám chặt và mọc rễ lâu ngày khiến tai của bé bị viêm tấy. Nhưng quả thật đây là trường hợp hy hữu bởi trước đó họ chỉ gặp ca bệnh nhi nhét hạt đỗ, hạt lạc, hoặc côn trùng bay vào tai.

Một số vấn đề về tai trẻ thường gặp phải:

1. Nước chảy vào tai khi tắm

Hướng dẫn trẻ nghiêng đầu sang một bên, lắc nhẹ đầu để nước chảy ra ngoài. Nếu bé chưa thể tự mình làm được mẹ có thể dùng bông tăm thấm nhẹ nhàng.

2. Côn trùng bay vào tai

Dùng một đèn pin nhỏ chiếu vào lỗ tai của bé để côn trùng theo đường ánh sáng bò ra ngoài. Hoặc nghiêng đầu về phía tai có côn trùng lắc để côn trùng chui ra ngoài.

Nhỏ nước ấm hoặc nước muối sinh lý hoặc oxy già nhỏ vào tai cho côn trùng chui ra, nếu không khả quan hãy tới cơ sở y tế.

3. Các loại hạt

Loại hạt nhỏ như hạt lạc, đậu...nếu rơi vào tai của trẻ mẹ hãy hướng dẫn bé nghiềng đầu nhảy lò cò để chúng lăn ra ngoài. Nếu không hiệu quả mẹ lập tức đưa bé tới cơ sở y tế để có biện pháp xử lý kịp thời.

4. Tổn thương vì vật dụng nhỏ

Những vật dụng nhỏ như bông ngoáy tai, tăm…nên cảnh báo cho bé tác hại khi bị chọc vào mắt, tai. Nên để xa vật sắc nhọn hoặc đồ dùng nhỏ khỏi tầm tay của bé.

Mộc Miên/ Theo Sohu

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/be-3-tuoi-cay-moc-trong-tai-me-chu-quan-tuong-con-dau-vai-ngay-la-khoi-516380.htm