Bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe ở Bắc Ninh qua cơn nguy kịch, tiếp tục điều trị viêm phổi

'Sau 2 ngày điều trị bệnh nhi tự thở được, phục hồi, tiếp xúc tốt, nhưng bé bị viêm phổi nên cần điều trị kháng sinh và hạ sốt', đại diện bệnh viện cho biết.

Ngày 16/9, thông tin về sức khỏe của bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón ở Tiên Du, Bắc Ninh, TS.BS Tạ Anh Tuấn - Trưởng khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, sau 2 ngày điều trị, tình trạng bé trai khả quan hơn nhiều.

Bé có thể tự thở không cần máy, sức khỏe, thể trạng phục hồi tốt. Tuy nhiên, do bị viêm phổi nên bệnh nhi vẫn cần tiếp tục sử dụng kháng sinh, giảm sốt. "Hy vọng 2 ngày tới được điều trị tích cực, bé sẽ được xuất viện", bác sĩ Tuấn nói.

 TS. BS. Tạ Anh Tuấn - Trưởng khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nhi Trung ương (người đứng) thông tin về tình trạng sức khỏe bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh tại Tiên Du, Bắc Ninh. (Ảnh: Khả Minh)

TS. BS. Tạ Anh Tuấn - Trưởng khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nhi Trung ương (người đứng) thông tin về tình trạng sức khỏe bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh tại Tiên Du, Bắc Ninh. (Ảnh: Khả Minh)

Chia sẻ về lý do dù bị bỏ quên tới 7 tiếng trên xe ô tô nhưng bé trai 3 tuổi ở Bắc Ninh may mắn được cứu sống, TS. BS Lê Xuân Ngọc - Trưởng khoa Quốc tế bệnh viện cho biết, nguyên nhân còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: môi trường, khí hậu, thể trạng sức khỏe của bé...Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là bé được cấp cứu đúng và kịp thời.

"Với cơ sở y tế tuyến dưới, để cấp cứu trẻ lâm tình trạng như trên, nếu làm được cấp cứu cơ bản tốt, không những trẻ hồi sức khỏe nhanh nhất có thể mà còn tạo điều kiện cho cấp cứu về sau. Đây là điểm mấu chốt, cộng với vấn đề thời gian. Bởi nếu cấp cứu muộn, cấp cứu sai, trẻ sẽ bị tổn thương, các tuyến điều trị cấp cao hơn về sau sẽ mất cơ hội để trẻ phục hồi sức khỏe và trở lại bình thường.

Trong trường hợp này ngay tại thời điểm ban đầu, bé đã may mắn được cấp cứu đúng, kịp thời. Cộng với việc cơ sở nơi bé được sơ cứu đầu tiên đã có chuyên môn tốt, cấp cứu đúng nên sức khỏe của bé đã đảm bảo”, bác sĩ Ngọc nói.

Cũng theo PGS. TS Trần Minh Điển - PGĐ Bệnh viện Nhi Trung ương, đây là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi bị bỏ quên trên xe.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường mầm non Đô Rê Mí huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Cháu bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung Ương cấp cứu vào chiều 13/9 trong tình trạng lơ mơ, sốt cao trên 38 độ do mất nước, trước đó bé có biểu hiện hạ đường huyết.

Bé bị bỏ quên trên xe khoảng 7 tiếng, từ sáng đến chiều. Khi phát hiện, người dân chuyển ngay cháu vào bệnh viện huyện rồi chuyển lên Bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Ninh cấp cứu trước khi chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhi Trung Ương trong tình trạng thay đổi về ý thức, hôn mê, rối loạn đông máu, bắt đầu suy thận, biểu hiện của tiêu cơ vân.

Công an Bắc Ninh cho biết, ngày 13/9, ông Nguyễn Công Tỵ (sinh năm 1976) lái ô tô nhãn hiệu Ford Transit, biển kiểm soát 99B đi đón trẻ của Cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí (ở thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).

Ông Tỵ khai khi về đến trường, ông đỗ xe trước cửa và phối hợp các cô giáo phụ trách đưa các cháu lên lớp. Tuy nhiên, cháu Nguyễn Tấn Lợi (sinh năm 2016) ở hàng ghế dưới nên không ai phát hiện.

Sau đó, nam tài xế đánh xe đỗ lên vỉa hè phía trước cửa cơ sở Đồ Rê Mí. Vị trí đỗ xe nằm dưới gốc cây, cửa kính ghế lái được mở hé xuống 10cm.

Đến 15h45 cùng ngày, ông Tỵ ra đánh xe chuẩn bị đưa các cháu về nhà thì phát hiện có một chiếc quần bò của cháu Lợi ở ngay trước sàn cửa tự động nên trèo lên xe kiểm tra thì phát hiện cháu Lợi nằm ngửa ở sàn để chân của hàng ghế thứ 3 từ trên xuống, bất tỉnh.

Sau đó, cháu Lợi được sơ cứu, rồi đưa lên Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh và Bệnh viện Nhi Trung Ương để cấp cứu, điều trị.

Trường mầm non hiện bị đình chỉ để phục vụ điều tra. Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT Bắc Ninh xác minh và báo cáo về vụ việc.

Khả Minh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/be-3-tuoi-bi-bo-quen-tren-xe-dua-don-o-bac-ninh-tiep-tuc-dieu-tri-do-viem-phoi-d498747.html