Bé 22 tháng tuổi bị chó hàng xóm cắn tử vong

Bé gái 22 tháng tuổi đang chơi cùng chị gái trước cổng nhà thì bị con chó becgie của hàng xóm xông ra tấn công gây thương tích nặng dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu trên báo SGGP, chiều 10-7, cháu Phan Thị Yến N. (22 tháng tuổi, ở xóm 3, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đang chơi cùng chị gái 10 tuổi trước cổng nhà thì bất ngờ con chó becgie của hàng xóm xông ra tấn công.

Cháu N. được các bác sĩ cấp cứu tại bệnh viện

Cháu N. được các bác sĩ cấp cứu tại bệnh viện

Ngay sau đó, cháu N. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ông Nguyễn Huy Phúc – Giám đốc BV Đa khoa huyện Nghi Lộc cho biết, cháu N. nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương, bất tỉnh tại chỗ, trên người có nhiều vết cắn sâu ở vùng mạn sườn.

“Cháu N. bị bệnh tim bẩm sinh nên tình trạng càng trở nên trầm trọng. Cháu bị chó cắn thủng ruột, thủng lên cơ hoành và có cả vết thương ở tim gây tràn dịch. Dù tìm mọi cách cấp cứu nhưng không tiến triển nên Bệnh viện đã chuyển cháu lên Bệnh viện Đa khoa Nghệ An ngay trong đêm. Do vết thương quá nặng, cháu N. tử vong ngay sau đó", Dân Việt dẫn lời ông Phúc cho biết.

Được biết, chó becgie cắn cháu N. được gia đình hàng xóm thường xuyên nuôi nhốt, nhưng không may xổng chuồng dẫn đến sự việc thương tâm.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/be-22-thang-tuoi-bi-cho-hang-xom-can-tu-vong-155062.html