Bé 20 ngày tuổi nhập viện cấp cứu chỉ vì uống nước lọc

Ở Thái Lan, một bé sơ sinh 20 ngày tuổi đã nhập viện trong tình trạng nôn ra máu và toàn thân tím tái. Sau khi được các bác sỹ tận tâm cứu chữa bé đã qua cơn nguy kịch. Kết quả bác sỹ chuẩn đoán là bé bị viêm tắc đường ruột. Lý do chính là vì bà của bé cho bé uống nước lọc.

Hiện nay, theo thói quen của nhiều mẹ thì các mẹ vẫn cho con uống nước lọc để “tráng miệng” sau bữa ăn dặm. Thậm chí là các bậc phụ huynh, ông bà lớn tuổi có quan niệm xa xưa dùng nước lọc hay nước sôi để nguội trị bệnh cho trẻ sơ sinh. Và trường hợp của bé sơ sinh ở Thái Lan trên chính là bài học cảnh báo sâu sắc dành cho các mẹ hay các bậc phụ huynh đang có thói quen chăm sóc bé sơ sinh theo phương pháp sai lầm này.

Bé sơ sinh 20 ngày tuổi bị viêm tắc đường ruột do uống nước lọc

Câu chuyện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội qua dòng tâm sự của mẹ bé trai 20 ngày tuổi ở Thái Lan. Chị chia sẻ: “Tôi vừa trở về nhà sau 7 ngày ở viện cùng với con 20 ngày tuổi của tôi. Bé nhập viện trong tình trạng viêm tắc đường ruột, ruột gần như bị hoại tử”. Và chị cũng tâm sự, con chị gặp tình trạng trên là hậu quả của việc bà nội bé đã cho bé uống nước đun sôi để nguội nhằm chữa bệnh vàng da cho bé. Theo quan niệm của người bà cũng như các người lớn tuổi ở đây cho rằng: Trẻ sơ sinh bị vàng da cần uống nước nhiều để đi tiểu nhiều và lọc hết chất gây vàng da ra khỏi cơ thể, chỉ có thế căn bệnh mới nhanh chóng hết.

Chị chia sẻ thêm: “Trước khi rời khỏi phòng bệnh về nhà, y tá đã dặn dò tôi rất kĩ lưỡng rằng không được cho con dưới 6 tháng tuổi uống nước lọc nữa, dù là nước đun sôi. Và chắc chắn lần này tôi sẽ ghi nhớ thật kỹ. Thật may mắn sau 7 ngày điều trị tại bệnh viện, con tôi đã qua cơn nguy kịch”.

Chị chia sẻ câu chuyện của chính bản thân mình nhằm mục đích đưa ra lời cảnh báo sâu sắc dành cho các bà mẹ trẻ ít kinh nghiệm hay các bậc phụ huynh đang còn thói quen, lối suy nghĩ xa xưa để không phải gặp tình trạng như gia đình chị.

Vì sao không nên cho trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi uống nước lọc?

Theo các nghiên cứu khoa học về nhu cầu nước của trẻ trong giai đoạn bú sữa mẹ trong các điều kiện nhiệt độ khác nhau: từ 22-41 độ C và độ ẩm từ 9-96% thì tất các đều đưa ra kết luận như sau: Sữa mẹ đã cung cấp đủ lượng chất lỏng và dưỡng chất cần thiết cho bé, kể cả trong thời tiết nóng ẩm khó chịu

Và Viện Nhi Khoa Mỹ cũng khuyến cáo: “Không nên cho trẻ sơ sinh đang trong thời kì bú sữa mẹ uống các loại nước như nước lọc, nước đường glucose và các loại đồ uống khác, trừ khi có sự chỉ dẫn của bác sĩ do bé đang gặp vấn đề đặc biệt”.

Các lý do chính bố mẹ và các bậc phụ huynh không nên cho bé dưới 6 tháng tuổi uống nước lọc:

Việc uống nước ảnh hưởng đến sự hấp thụ chất dinh dưỡng của bé

Việc uống nước khiến bé đầy bụng với lượng calo rỗng và ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng từ sữa mẹ hoặc sữa bột. Việc này có thể khiến bé bị giảm cân và đồng thời làm tăng bilirubin khiến bé bị vàng da.

Uống nước nhiều có thể gây ngộ độc nước cho trẻ sơ sinh

Việc ngộ độc nước khiến pha loãng chất dinh dưỡng trong cơ thể, dẫn đến động kinh hay giảm nhiệt độ cơ thể. Uống nhiều nước cũng có thể gây ra viêm tắc đường ruột như trường hợp bé trai 20 ngày ở Thái Lan.

Việc uống nước gây mất nước cho trẻ dưới 6 tháng tuổi

Theo các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Trẻ em Johns Hopkins ở Mỹ, trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi thận vẫn chưa được phát triển cho nên các bậc phụ huynh không nên cho trẻ uống nước. Việc cho trẻ uống nước có thể gây ra trong cơ thể bé có 1 lượng nước dư thừa kích thích thận pha loãng Natri và chất điện phân gây nên trình trạng mất nước cho bé.

Uống nước khiến bé lười bú sữa

Dạ dày bé dưới 6 tháng tuổi còn bé cho nên uống nước sẽ khiến bụng bé đầy nước và bé sẽ không chịu bú sữa.

Theo bác sĩ Phạm Ngọc Thạch – Chuyên khoa Niệu, Bệnh viện Nhi đồng 2: “Với trẻ dưới 6 tháng tuổi, bé chỉ cần uống sữa, không cần uống nước lọc hay nước hoa quả để tráng miệng và cũng không phải vì hại thận mà là không cần thiết”. Không những thế, chúng còn là nguyên nhân khiến bé bị dị ứng, ngộ độc hay có nguy cơ bị những căn bệnh nguy hiểm.

Bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh và các biện pháp điều trị

Vàng da sơ sinh là do tăng bilirubin gián tiếp rất hay gặp, chiếm 25-30% ở trẻ đủ tháng và đa số ở trẻ non tháng. Bệnh thường gặp trong tháng tuổi đầu tiên của trẻ sơ sinh.

Với trường hợp như bé trai Thái Lan bị vàng da kể trên, mẹ có thể chữa đơn giản bằng cách tắm nắng cho bé và cho bé bú sữa đầy đủ. Đặc biệt, đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi các mẹ tuyệt đối không nên cho bé uống nước. Bởi uống nước có thể làm bé bị vàng da thêm và có nguy cơ bị các bệnh nguy hiểm về đường ruột.

Tắm nắng cho trẻ sơ sinh

Đối với các trẻ sơ sinh mới chớm vàng da các bậc phụ huynh có thể cho bé tắm nắng vào mỗi buổi sáng. Theo PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên trưởng khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai, tùy thuộc vào độ tuổi của trẻ mà các mẹ cho con tắm nắng trong bao lâu. Tuy nhiên đối với trẻ sơ sinh, thời gian tắm nắng chỉ từ 10 -15 phút mỗi ngày vào buổi sáng.

“Trong vòng 10-15 phút chúng ta bỏ bớt quần áo ra cho trẻ. Tuy nhiên các bà mẹ không nhất thiết phải bỏ hết quần áo của con. Mẹ có thể mặc quần áo mỏng nhưng phải màu sáng.

Nếu bỏ được quần áo của trẻ ra thì càng tốt để ánh nắng có thể chiếu trực tiếp. Đối với trẻ sơ sinh, nếu cẩn thận gia đình cần đeo kính râm hoặc che mắt cho trẻ khi tắm nắng”, PGS. TS Dũng cho biết.

Cung cấp nước bằng cách cho bé bú sữa thường xuyên

Cho bé bú sữa thường xuyên sẽ giúp bé đi ngoài nhiều hơn và giúp loại bỏ bilirubin dư thừa qua phân.

Trường hợp của bé trai 20 ngày tuổi ở Thái Lan chính là một bài học cảnh tỉnh dành cho những ai đang có suy nghĩ và thói quen cho bé sơ sinh uống nước lọc. Các mẹ hãy cho bé bú thường xuyên để bổ sung nước và chất dinh dưỡng cần thiết cho bé nhé!

Theo Kidplaza

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/lam-me/canh-bao-be-20-ngay-tuoi-nhap-vien-cap-cuu-chi-vi-uong-nuoc-loc-20190716165505097.htm