Bé 2 tuổi tử vong nghi do sặc cháo tại điểm trông giữ trẻ trái phép

Ngày 20/6, một em bé 2 tuổi đã tử vong nghi do sặc cháo tại một điểm trông giữ trẻ trái phép trên địa bàn thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Cơ sở mầm non Hoa Mai của chị L đóng cửa vì không được cấp phép. Ảnh: Thanh Hà

Theo đó, vào sáng cùng ngày, bé Nguyễn Công D (trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ) được bố mang đến gửi tại nhà chị Lê Thị L (37 tuổi, ngụ tổ 3, khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ).

Trưa 20/6, sau khi cho cháu D ăn cháo, chị L phát hiện cháu có biểu hiện sặc cháo, người tím tái, co giật nên đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ. Sau khi thông báo cho gia đình cháu bé, chị L về nhà đóng cửa và bỏ trốn. Đến 12 giờ cùng ngày, cháu D tử vong tại Bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Chương Mỹ đã tiến hành điều tra vụ việc.

Được biết, trước đó chị L có mở một cơ sở mầm non tên Hoa Mai nhưng không được cấp phép, bị xử phạt 2 lần và đã đóng cửa. Hiện tại, chị L nhận trông giữ trẻ tại nhà riêng. Cháu D mới được gửi tại nhà chị L từ ngày 17/6 thì đến ngày 20/6 xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Mai Nhi (t/h)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/2-tuoi-tu-vong-nghi-sac-chao-tai-diem-trong-giu-tre-trai-phep/