Bé 19 tháng tuổi nguy kịch vì bố mẹ bỏ quên trên ô tô 2 tiếng giữa trời nắng nóng

Bị bố mẹ bỏ quên trên xe ô tô suốt 2 tiếng giữa trời nắng nóng, bé trai 19 tháng tuổi nhập bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc trong tình trạng hôn mê, sốt cao, kích thích co giật.

Chiều 9/6, thông tin với PV Người Đưa Tin Pháp luật, bác sĩ Lê Văn Tịnh - Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, khoa Cấp cứu tại bệnh viện mới tiếp nhận một bé trai 19 tháng tuổi bị bố mẹ bỏ quên trên xe ô tô trong tình trạng xe không nổ máy, không có điều hòa nhiệt độ.

Cụ thể, trưa ngày 8/6, gia đình bé T.V.L. (19 tháng tuổi, trú tại xã Tử Du, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) cho cháu chơi trên ô tô, sau đó để quên bé trên xe khoảng 2 tiếng dưới trời nắng, khi đó xe đóng kín, không nổ máy. Đến khi phát hiện, cháu bé đã hôn mê, được chuyển đến trung tâm Y tế huyện Lập Thạch.

Cháu bé đang được chăm sóc tại bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Cháu bé đang được chăm sóc tại bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Tại trung tâm Y tế huyện Lập Thạch, bé T.V.L. bị sốt 41 độ và xuất hiện tình trạng co giật. Bệnh nhi được bác sĩ trung tâm y tế sơ cứu hạ thân nhiệt, truyền dịch, tình trạng không cải thiện. Nhận thấy tình trạng sức khỏe của bé rất nguy hiểm, có thể đe dọa đến tính mạng, nên các bác sĩ chuyển tuyến xuống bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Khi cháu bé được chuyển đến khoa Cấp cứu, bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, các bác sĩ kết luận bệnh nhi bị sốc nhiệt do ở trong ô tô dưới trời nắng quá lâu, dẫn đến tổn thương não bộ, cơ thể co giật, hôn mê, rối loạn đông máu, rối loạn điện giải, hạ canxi, hạ cali, diễn biến phức tạp. Bệnh nhi đi ngoài phân lỏng, nguyên nhân do thiếu oxy và hội chứng tăng thân nhiệt quá mức.

Kíp cấp cứu tiếp tục áp dụng các biện pháp hạ thân nhiệt, bù nước, điện giải, sử dụng an thần nhẹ để giảm thiểu tình trạng kích thích. Khoảng 4 giờ sau, bé dần tỉnh táo, ngưng thở oxy, mạch không còn cao, tri giác cải thiện, không còn tình trạng kích thích co giật, giảm sốt.

Bác sĩ Tịnh cho biết thêm: “Thời điểm hiện tại, cháu bé còn sốt nhẹ, đi ngoài phân lỏng, tình trạng ý thức đã khá hơn, các triệu chứng ban đầu đã dần ổn định. Tuy nhiên, vẫn cần nằm viện để theo dõi liên tục”.

Cùng ngày, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, phía Sở đã nắm được thông tin vụ việc.

Ông Hải nhìn nhận: “Sự việc xảy ra vô cùng nguy hiểm, thể hiện sự bất cẩn của phụ huynh. Thời tiết những ngày này nắng nóng, nhiệt độ trong và ngoài xe càng cao, càng làm quá trình ngạt thở, sốc nhiệt diễn ra nhanh hơn, nguy hiểm đến tính mạng khi ở quá lâu. Các bậc làm cha làm mẹ phải để ý đến con em của mình, nếu không sẽ xảy ra những sự việc đau lòng hơn…”.

Cha mẹ phải có trách nhiệm

PGS.TS Trần Minh Điển - Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương cho rằng, việc bỏ quên trẻ trên xe ô tô sẽ gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm. Nặng thì dẫn đến tử vong, nhẹ thì dẫn đến suy đa tạng, với thời tiết nắng nóng như mấy ngày nay thì trẻ dễ sốc nhiệt, gây ra tình trạng mất nước, sốt, tổn thương các tạng, ảnh hưởng đến thần kinh, tinh thần vận động.

“Mỗi một ông bố bà mẹ khi sử dụng xe ô tô phải lưu ý tuân thủ những quy định trên xe, trước khi xuống xe phải kiểm tra và quan sát môi trường xung quanh xe. Bố mẹ phải tự ý thức được kiến thức cơ bản chăm sóc con, khi đưa con đi chơi trên ô tô phải nhớ đến con, không được tập trung mải chơi hoặc mải dùng điện thoại mà quên con”, PGS.TS Trần Minh Điển cảnh báo.

Bích - Huyền

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/be-19-thang-tuoi-nguy-kich-vi-bo-me-bo-quen-tren-o-to-2-tieng-giua-troi-nang-nong-a478314.html