Thủ tướng: Không cho phép 'chìm xuồng' các vụ án tham nhũng

'Đảng, Nhà nước không cho phép chìm xuồng các vụ án tham nhũng. Không có vùng cấm trong việc xử lý tham nhũng', Thủ tướng khẳng định trước Quốc hội chiều 18/11.

Thủ tướng trả lời chất vấn Chiều 18/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội.

Quốc hội dành gần trọn một buổi cho Thủ tướng trả lời

Quốc hội dành 2,5 giờ, từ 14h đến 16h45 ngày 18/11, để Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn.

So với kỳ họp trước, thời lượng dành cho người đứng đầu Chính phủ tăng đáng kể, khi tại kỳ họp thứ 3, thời gian dành cho Thủ tướng chỉ 40 phút.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Quochoi.vn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Quochoi.vn.

Ai trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội này?

- Ngày 16/11: Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng

- Chiều 16/11 - sáng 17/11: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng

- Ngày 17/11: Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn

- Sáng 18/11: Chánh án TADN tối cao Nguyễn Hòa Bình

- Chiều 18/11: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

13:36 18/11

3 năm tinh giản hơn 30.000 biên chế

Thủ tướng khẳng định trong thời gian qua, Chính phủ đã quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, tinh giản bộ máy biên chế. Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với trên 700 thủ tục hành chính. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã tiếp nhận trên 4.600 phản ánh, kiến nghị của người dân và gần 1.100 phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp.

Từ năm 2015 đến nay, cả nước tinh giản được trên 30.000 người. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ, nhất là tuyển dụng, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý; đã xử lý nghiêm nhiều vi phạm.

13:37 18/11

Hơn 360 người chết, mất tích vì thiên tai từ đầu năm

Về công tác phòng chống thiên tai, Thủ tướng cho biết từ đầu năm đến nay, cả nước chịu ảnh hưởng 13 cơn bão, 4 cơn áp thấp. Nhiều thách thức mới đã nảy sinh đối với công tác phòng chống thiên tai.

Mặc dù Chính phủ đã vào cuộc cùng cả hệ thống chính trị nhưng thiên tai đã khiến hơn 360 người chết, mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị sập, hư hỏng… trong năm nay.

Thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo tập trung rà soát, hoàn thiện các chiến lược, cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó và thích ứng biến đổi khí hậu.

13:39 18/11

Bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ còn nhiều khó khăn

Theo Thủ tướng, dù tình hình năm 2017 có nhiều tích cực, việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh thế giới, khu vực và Biển Đông diễn biến phức tạp.

Việc thực hiện các hiệp định FTA chưa đạt kết quả như mong muốn, lợi ích thu được chưa tương xứng với tiềm năng. Năng lực cạnh tranh chưa đủ mạnh, trình độ công nghệ của doanh nghiệp còn thấp, nguy cơ “thua ngay trên sân nhà” là có thể xảy ra.

14:21 18/11

47 đại biểu đăng ký chất vấn Thủ tướng

Chủ tịch Quốc hội cho biết tới 14h20 có 47 đại biểu đăng ký chất vấn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

14:26 18/11

Chính phủ kiến tạo là gì?

Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum): Sự chênh lệch giàu nghèo, phân hóa xã hội đang diễn ra. Trong kinh tế thị trường khoảng cách chênh lệch giàu nghèo, phân hóa xã hội ngày càng lớn. Thủ tướng nêu quan điểm và biện pháp khắc phục vấn đề này?

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Lạng Sơn): Xin thủ tướng cho biết, đánh giá của thủ tướng về chất lượng tăng trưởng hiện nay ra sao? Thứ hai, có nhiều ý kiến khác nhau đánh giá về các dự án BOT. Xin thủ tướng cho biết đánh giá của thủ tướng về các dự án BOT?

Đại biểu Vũ Tiến Lộc: Xin thủ tướng cho biết rõ quan điểm về Chính phủ kiến tạo? Chính phủ kiến tạo là tuyên ngôn về tinh thần làm việc hay mô hình của Chính phủ? Chính phủ kiến tạo khác gì với mô hình Chính phủ quản lý? Câu hỏi thứ hai, TPP không có Mỹ sẽ thu hẹp lại phạm vi ảnh hưởng, Thủ tướng cho biết quan điểm?

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận): Qua theo dõi các cuộc làm việc với các địa phương, Thủ tướng luôn khích lệ việc phát triển các đô thị thông minh. Vậy Thủ tướng cho biết thêm về vấn đề này? Thủ tướng đánh giá thế nào về nền kinh tế độc lập tự chủ của Việt Nam?

Đại biểu Hồ Thị Cẩm Đào (Sóc Trăng): Thủ tướng có giải pháp căn cơ gì để khắc phục tình trạng "được mùa mất giá, được giá mất mùa"?

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi (Thanh Hóa): Thủ tướng đánh giá thế nào về thực trạng các doanh nghiệp FDI thời gian vừa qua? Chủ trương đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là rất rõ ràng và nhất quán. Nhưng trong quá tình tổ chức triển khai thực hiện thì chưa bao giờ chúng ta đạt được theo kế hoạch. Là người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng có biện pháp gì đối với thực trạng này?

14:31 18/11

Tại sao chưa phát triển đột phá so với tiềm năng?

Đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau): Qua hai ngày chất vấn các thành viên chính phủ, Thủ tướng có thấy hài lòng về điều hành kinh tế xã hội năm 2017 không? Thủ tướng thấy nỗi lo lớn nhất về đất nước trong thời điểm hiện nay như thế nào? Tại sao Việt Nam chưa phát triển đột phá so với tiềm năng?

Thứ hai, các vụ đại án tham nhũng, kinh tế đã được đưa ra xét xử nhưng vẫn còn xảy ra. Dư luận đặt ra câu hỏi phải chăng có vùng cấm nào trong việc xét xử, xử lý những vụ việc như thế này. Thủ tướng có giải pháp gì để hạn chế và đưa ra xét xử nghiêm minh các đại án này?

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng): Tháng 6/2016 , Chính phủ đã thông qua quyết định đóng cửa rừng tự nhiên để bảo tồn rừng. Cử tri đặt câu hỏi đến nay, kết quả thực hiện kết quả này sau hơn 1 năm như thế nào? Tại sao đã ra lệnh nhưng vẫn phá rừng nghiêm trọng. Liệu việc xử lý như vậy nghiêm minh hay chưa? Trong thời gian tới, Chính phủ có biện pháp gì để hạn chế việc chặt phá rừng?

14:41 18/11

Làm gì để giảm khoảng cách giàu nghèo?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Như chúng ta đã biết đời sống của nhân dân từ miền núi tới vùng sâu vùng xa được cải thiện đáng kể. Cái đói, cái thiếu được đẩy lùi. Tuy nhiên đời sống của đồng bào xa xôi, hải đảo, thu nhập của người nông thôn chưa bằng một nửa so với thành thị. Đặc biệt ở vùng núi chỉ đạt 44%

Để giải quyết thực trạng phân hóa giàu nghèo, về mặt kinh tế chúng ta phải đẩy mạnh ổn định tái cơ cấu, tăng năng suất chất lượng hiệu quả, để mang lại cái lợi cho toàn xã hội. Chúng ta phải đào tạo việc làm cho người nông dân ở miền núi. Việc đảm bảo quyền lợi cần thiết cho người dân phải được triển khai mạnh mẽ hơn.

Về mặt chính trị, để giảm khoảng cách thì phải dân chủ, công khai để người dân có cơ hội vươn lên. Tạo điều kiện cho người dân làm chủ. Có nhận thức tốt, hành động tốt, có chính trị tốt, kinh tế tốt thì mới giải quyết được thực trạng này.

Ngoài ngân sách Nhà nước, cần xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động giảm nghèo, giúp đỡ người dân vùng thiên tai, nhân rộng các mô hình thoát nghèo hiệu quả. Chúng ta cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của người dân, doanh nghiệp cả trong và ngoài nước để giúp đỡ đồng bào bị thiên tai.

Về việc giảm khoảng cách giàu nghèo cần quan tâm tới các cùng khó khăn như chưa có điện, chưa có đường để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và giải quyết tốt các chính sách được ban hành tới tận người dân. Làm tốt những việc này sẽ giảm khoảng cách giàu nghèo.

14:47 18/11

Doanh nghiệp tư nhân phải nói không với hối lộ

Trả lời đại biểu Tô Văn Tám, Thủ tướng cho rằng giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong Nghị quyết Trung ương 5 đã ban hành. Nghị quyết nêu rõ tầm quan trọng kinh tế tư nhân. Theo đó, việc đầu tư kinh doanh của kinh tế tư nhân sẽ phần nào giúp ổn định kinh tế vĩ mô.

Thời gian qua, việc Chính phủ đầu tư, quan tâm đến kinh tế tư nhân khiến các doanh nghiệp tư nhân phát triển nhanh. Năm qua, 125.000 doanh nghiệp tư nhân đăng ký, trong đó 93.000 doanh nghiệp hoạt động tốt. Bên cạnh đó, Chính phủ hỗ trợ nhà đầu tư, giảm lãi vay, giảm lệ phí không chính thức, tránh kiểm tra chồng chéo.

Tôi đề nghị các doanh nghiệp tư nhân nói không với hối lộ cấp chính quyền. Tôi yêu cầu cấp chính quyền tạo ra môi trường tốt để tư nhân phát triển. Doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có thể tham gia thị trường chứng khoán, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiến hành chuyển những hộ cá thể (hiện có 3,5-4,5 triệu hộ cá thể) lên doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa. Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững phải xây dựng văn hóa, đạo đức doanh nhân, nâng cao năng lực quản trị.

15:02 18/11

BOT còn nhiều bất cập

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Thủ tướng cho hay: Những năm qua, chúng ta có bước phát triển hạ tầng vượt bậc đặc biệt trong lĩnh vực giao thông. Đến nay, chúng ta đã BOT các dự án giao thông đến 200.000 tỷ đồng.

BOT là một chính sách cần thiết, hiệu quả trong việc phát triển hạ tầng. Nhưng qua kiểm toán cho thấy, việc triển khai BOT giao thông nhiều bất cập. Cụ thể, quy hoạch hệ thống BOT chưa tốt, còn chồng chéo. Có những tuyến đường đặt trạm BOT khiến dư luận bất bình. Có thể thấy, cơ chế, thể chế BOT còn nhiều bất cập. Chúng ta thiếu giám sát, kiểm tra dẫn đến nhiều sai phạm.

Hiện Chính phủ và Bộ GTVT đang chấn chỉnh quyết liệt vấn đề này. Rõ ràng hai ngành phát điện, giao thông cần phải BOT để huy động nguồn lực xã hội. Thời gian tới phải hoàn thiện hệ thống pháp luật về BOT. Cụ thể, phải kiểm soát được tổng mức đầu tư, thời gian thu phí. Các công trình phải được đấu thầu công khai, minh bạch.

15:05 18/11

"TPP có Mỹ thì chúng ta có lợi hơn"

Trả lời câu hỏi của đại biểu Vũ Tiến Lộc về việc TPP không có sự tham gia của Mỹ, Thủ tướng cho biết: Sau khi Mỹ rút khỏi TPP, Chính phủ đã xin ý kiến Bộ Chính trị. Bộ Chính trị đã đồng ý việc tham gia TPP 11 nước. Mỹ là nền kinh tế lớn. Nhưng Australia, Nhật và các thành viên khác cũng là những nền kinh tế lớn, hàng đầu thế giới mà Việt Nam phải tận dụng. Đúng là có Mỹ chúng ta có lợi hơn nhưng không có chúng ta cũng có lợi từ các nền kinh tế khác.

Từ đó, Việt Nam quyết tâm cùng các thành viên TPP 11 cùng thực hiện trên cơ sở cân bằng lợi ích các nền kinh tế. Với tinh thần đó, các Bộ trưởng đã ra tuyên bố chung trong đợt APEC vừa qua. Đây là tiền đề để ký TPP 11 trong thời gian tới. Đây là vấn đề hội nhập quan trọng của Việt Nam, mở ra không gian lớn về xuất nhập khẩu, giao thương quốc tế.

Ngoài ra, Việt Nam - Mỹ cũng đã ký hiệp định thương mại đầu tư nhiều năm trước. Hiện nay chúng ta vẫn thực hiện hiệp định này. Mỹ không tham gia TPP, chúng ta vẫn sẽ hợp tác với Mỹ ở các khung thương mại khác.

15:06 18/11

Chính phủ kiến tạo là gì?

Trả lời câu hỏi của đại biểu Vũ Tiến Lộc, Thủ tướng cho hay:

15:11 18/11

Nền kinh tế độc lập tự chủ là như thế nào?

Thủ tướng cho rằng độc lập tự chủ nền kinh tế rất cần thiết khi hội nhập. Chúng ta không thể phụ thuộc các nền kinh tế khác. Độc lập tự chủ nền kinh tế hiện nay không phải là kinh tế tự chủ không phải là tự túc, tự cấp như ngày trước. Kinh tế độc lập tự chủ bao gồm:
Cơ cấu kinh tế hợp lý. Một đất nước đa dạng như Việt Nam không thể chỉ theo nông nghiệp được.
Thứ nhất, nền kinh tế phải bền vững, chứ không phải sáng nắng chiều mưa, bất ổn định.
Thứ hai, nền kinh tế có khả năng cạnh tranh cao.
Thứ ba, nền kinh tế phải cân đối thu chi ngân sách, xuất nhập khẩu….
Đặc biệt, độc lập tự chủ là phải ít bị tổn thương trước biến động quốc tế. Đây là yêu cầu rất lớn đối với nền kinh tế như Việt Nam.

Để làm được điều này, nhiều năm qua, chúng ta không phụ thuộc vào 1 thị trường nhất định mà đang phương hóa, đang dạng hóa thị trường.

Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ với 200 quốc gia, vùng lãnh thổ. Chúng ta có 25 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Việt Nam xuất khẩu đến 70 thị trường thương mại với mức 100 triệu USD. Đến nay, có 24.000 dự án nước ngoài đầu tư vào Việt Nam với tổng mức 320 tỷ USD. Các dự án này đến từ nhiều quốc gia.
Qua nhiều năm xây dựng, phát triển, nền kinh tế của chúng ta ngày càng độc lập tự chủ. Tăng trưởng, cơ cấu kinh tế, năng suất lao động tốt hơn.

15:15 18/11

Không cho phép chìm xuồng các vụ án tham nhũng

Về câu hỏi của đại biểu Lê Thanh Vân về việc Thủ tướng có hài lòng về kết quả điều hành của Chính phủ: “Câu hỏi rất hóc búa”, Thủ tướng nhận định.

Thủ tướng cho hay: Năm 2017 - năm đầu tiên chúng ta hoàn thành 13 chỉ tiêu kinh tế, quốc phòng, an ninh mà Trung ương đề ra. Kết quả đó là rất đáng phấn khởi. Trong điều kiện thiên tai lũ lụt nhiều thiệt hại, những điều chúng ta đạt được là rất hoan nghênh. Nhưng chúng tôi nhận thức rằng kết quả trên mới chỉ là bước đầu. Nói về việc có hài lòng không, thì phải nói chưa hài lòng. Vì vậy chúng ta phải quyết liệt hơn nữa, đồng bộ hơn nữa. Nếu tất cả các đồng chí cán bộ chúng ta đồng lòng, quyết tâm hơn nữa thì kết quả tốt hơn.

Đồng chí Lê Thanh Vân có nói Thủ tướng lo lắng là gì? Tôi cho rằng đó chính là diễn biến hòa bình, tham nhũng, tụt hậu và tự diễn biến, tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, xa dân, quan liêu… Vì vậy vấn đề đặt ra là phải tiếp tục kiến tạo, liêm chính, hành động để không còn một bộ phận cán bộ mà nhân dân không tin tưởng. Tiếp tục tìm thể chế, chính sách để phát huy được tiềm năng của con người Việt Nam.

Về vấn đề tham nhũng mà xã hội quan tâm có bị chìm xuồng không, tôi khẳng định rằng Đảng, Nhà nước không cho phép chìm xuồng các vụ án tham nhũng. Không có vùng cấm trong việc xử lý tham nhũng. Vì vậy hệ thống hành pháp phối hợp với các hệ thống tư pháp để phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và sẽ công khai trước Quốc hội các kết quả xử lý.

15:24 18/11

Không kêu gọi FDI bằng mọi giá

Trả lời câu hỏi của đại biểu Bùi Sỹ Lợi, Thủ tướng nói: Trước hết, năm nay, chúng ta tổng kết 30 năm đầu tư nước ngoài vào Việt Nam để rút ra những bài học. Có thể nói, FDI đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu, giải quyết lao động, chuyển giao công nghệ. Hiện, xuất khẩu FDI chiếm 60% kim ngạch, giải quyết 3 triệu lao động.

Tuy vậy, bên cạnh tiến bộ, FDI còn một số tồn tại, bất cập phải xử lý như công nghệ ở mức trung bình. Có tình trạng chuyển giá, trốn thuế FDI... Chính vì vậy, cần phát triển mạnh mẽ FDI trên tinh thần cơ cấu lại. Chúng ta phải tính toán khi kêu gọi, không phải đầu tư với bất cứ giá nào.

15:26 18/11

Việt Nam sẽ là quốc gia bạt ngàn rừng xanh

Trả lời câu hỏi của đại biểu Kim Thúy (Đà Nẵng) về vấn đề phá rừng, Thủ tướng cho biết: Khi đi thực tế tại địa phương tôi thấy rằng tình trạng phá rừng tự nhiên rất nghiêm trọng. Vì vậy, tôi đã về báo cáo Ban Bí thư và Ban Bí thư đã ra chỉ thị số 13 để ngăn chặn thực trạng này.

Sau đó, chúng ta đã đạt được những kết quả đáng mừng. Nhiều địa phương đã xử lý nghiêm thực trạng phá rừng từ Bình Định, Gia Lai, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Điện Biên… Chính quyền ngày càng tốt hơn trong việc ngăn chặn phá rừng tự nhiên.

Chỉ tiêu che phủ rừng chúng ta đã đạt kế hoạch theo chỉ tiêu Quốc hội giao. Tôi hy vọng phong trào vì lợi ích 10 năm trồng cây và 100 năm trồng người sẽ được triển khai tốt hơn. Chúng ta sẽ quán triệt tinh thần để Việt Nam không phải những cánh đồng, những núi đồi xơ xác mà phải bạt ngàn rừng xanh.

15:44 18/11

Đại biểu Thích Thanh Quyết (Quảng Ninh): Chống tham nhũng là vấn đề mang tính phổ biến trên thế giới. Thời gian qua, các cơ quan trung ương đã quyết liệt chỉ đạo, được nhân dân cả nước đánh giá cao. Nhưng đó chỉ là phần ở nổi. Ở phần ngầm, họ hoạt động theo kiểu mới, gây bức xúc cho dân. Xin thủ tướng cho biết giải pháp nào mang tính đột biến để chống tham nhũng đang đe dọa đến tồn vong của chế độ?

Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương (Ninh Thuận): Một bộ phận người dân, doanh nghiệp than phiền về việc chậm giải quyết thủ tục hành chính, thậm chí phải lót tay. Thủ tướng có nói sẽ xử lý triệt để hối lộ, không làm mất niềm tin của người dân. Vậy cơ chế nào để khắc phục triệt để?

Đại biểu Nguyễn Văn Hiển (Lâm Đồng): Phân cấp phân quyền trong cơ quan nhà nước đã được quy định rất rõ. Nhưng phân trách nhiệm quyền hạn trên thực tế lại không theo quy định đó. Thế mới có chuyện một phó chủ tịch quận xắn tay đi dẹp vỉa hè. Thời gian tới, Chính phủ có giải pháp đột phá, mạnh mẽ như thế nào để giải quyết vấn đề này? Hiện nay có tình trạng xã hội chạy theo bằng cấp, tuyển dụng không sát với chuyên môn, người dân cố mua bằng để xin việc, các cơ sở đào tạo chạy theo số lượng lãng phí nguồn lực. Thủ tướng cho biết giải pháp căn cơ để cơ quan nhà nước tuyển được người tài và thay đổi tâm lý của người dân?

15:47 18/11

Đại biểu Nguyễn Quốc Hưng (TP.HCM) tranh luận: Tôi chăm chú lắng nghe, nhưng thấy trong phần phát biểu của Thủ tướng không đề cập tới vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của đất nước đó là vấn đề văn hóa. Chúng tôi cho rằng nguyên nhân sâu xa của các tệ nạn xã hội, thực trạng phạm tội là vấn đề văn hóa. Chúng ta đã nhận thức, quan tâm tới vai trò của văn hóa tới công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hay chưa?
Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, phải đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế và chính trị. Động lực và nền tảng đó đã được đầu tư như thế nào? Thủ tướng và Chính phủ có chính sách gì để khắc phục các bất cập về đầu tư phát triển văn hóa? Sau APEC, Thủ tướng sẽ triển khai quyết sách gì về việc triển khai kinh tế văn hóa - du lịch trong việc phát triển đất nước?

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị): Về môi trường đầu tư kinh doanh của VN có nhiều đột phá khi tăng 14 bậc so với năm 2016, đứng thứ 4 trong khối ASEAN. Đó là kết quả rất ấn tượng. Tuy nhiên còn một số chỉ tiêu đạt thấp như bảo vệ nhà đầu tư, nộp thuế, giải quyết phá sản, đầu tư qua biên giới. Từ thực trạng đó, Thủ tướng có giải pháp gì để tạo đột phá? Nhiều khoản đóng góp bất hợp lý về y tế, giáo dục đang trở thành gánh nặng với người dân. Giải pháp của Thủ tướng là gì?

16:08 18/11

Nhà nước chỉ giải cứu nông sản khi bức thiết

Trả lời đại biểu Hồ Thị Cẩm Đào, Thủ tướng cho biết việc phải giải cứu hàng hóa là do vấn đề mất cân đối cung cầu dẫn đến dư thừa. Chính phủ đã đề nghị Bộ NN&PTNT chỉ đạo nâng cao chất lượng quy hoạch. Chúng ta có 4 vùng kinh tế trọng điểm, cần phải làm rõ nguồn sản phẩm của từng vùng. Thời gian tới, Bộ Công Thương phải thực hiện tốt chính sách, bám sát thị trường, tổ chức tốt tiêu thụ, gắn với sản xuất. Việc kết hợp người dân và doanh nghiệp tốt, việc giải cứu sản phẩm nông nghiệp sẽ hạn chế. Nhà nước khi cần thiết lắm mới giải cứu, bởi hoạt động theo thị trường thì phải tuân theo cơ chế.

Ảnh: Quochoi.vn.

16:09 18/11

Nâng lương cho cán bộ công chức để chống tham nhũng vặt

Trả lời câu hỏi của đại biểu Thích Thanh Quyết về phòng, chống tham nhũng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Đảng ta coi nhiệm vụ chống tham nhũng là nhiệm vụ rất quan trọng. Thời gian vừa qua chúng ta đã làm được nhiều việc từ xây dựng thể chế, điều tra, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng.

Chính phủ đang tiếp thu để điều chỉnh Luật Phòng, chống tham nhũng theo tinh thần để không thể, không nên tham nhũng.

"Chúng tôi đã báo cáo với Quốc hội, với Trung ương về việc xem xét nâng lương cho cán bộ công chức - một biện pháp cần thiết khi tham nhũng vặt đang diễn ra", Thủ tướng nói.

16:17 18/11

Khắc phục tình trạng đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vất vả

Trả lời đại biểu Lê Hồng Tịnh, Đồng Nai, về việc kinh tế quý I thấp, quý II, III cao, Thủ tướng cho rằng đầu năm, quý I các thủ thủ tục rườm rà, rắc rối, người dân vẫn quan niệm đầu năm đủng đỉnh dẫn đến GDP thấp. Đến quý II, III, các cơ quan chức năng bắt đầu tăng cường kiểm tra, xử lý giải quyết nên GDP tăng. Về vấn đề này, chúng tôi đã có nhiều cuộc họp để xử lý thúc đẩy. Chính vì thế, hàng năm, quý II, III, IV, kinh tế đã sôi động hẳn lên. Chỉ riêng quý III, phát triển kinh tế bằng cả 2 quý trước cộng lại.

Năm nay chúng ta đã có 5 triệu khách nội địa đi nước ngoài, 10 triệu khách quốc tế đến Việt Nam. Nông nghiệp xuất khẩu đạt 35 tỷ USD. Việc kinh tế quý I thấp, quý II, III, IV tăng là bình thường trong nhiều năm. Nhưng cũng cần phải khắc phục đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vất vả.

16:23 18/11

Cần trọng dụng người tài

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Về tình trạng phân quyền, giao quyền trong hệ thống còn vấn đề. Đại biểu hỏi giải pháp đột phá nào về vấn đề này, tôi cho rằng chúng ta phải làm rõ hơn trách nhiệm cá nhân. Có thực trạng sợ mất chức, mất quyền nên không giải quyết công việc được giao. Giải pháp chính là xử lý nghiêm các cá nhân đứng đầu trong việc giải quyết công việc. Chúng ta sẽ trình Quốc hội về việc phân cấp, trao quyền theo luật pháp. Trên Trung ương phải làm những việc vĩ mô. Ở địa phương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã sẽ được phân quyền ra sao.

Về vấn đề sính bằng cấp mà không chọn người tài, đây là thực tiễn trong xã hội chúng ta, là vấn đề nhận thức. Chúng ta phải hướng tới người thật, việc thật. Người tài cần được trọng dụng.

16:36 18/11

Văn hóa không được đi sau kinh tế

Trả lời về vấn đề đầu tư văn hóa không tương xứng phát triển kinh tế, Thủ tướng khẳng định các nghị quyết đều khẳng định phải quan tâm đến văn hóa đi ngang với kinh tế. Văn hóa không được đi sau kinh tế. Chủ trương này tới đây sẽ được triển khai quyết liệt. Chính phủ đã giao Bộ VHTT&DL thực hiện.

Thủ tướng cho rằng Việt Nam phải xây dựng môi trường kinh tế lành mạnh, người Việt Nam thân thiện, chủ động hội nhập kinh tế. Chúng ta coi kinh tế du lịch là kinh tế mũi nhọn. Để làm được điều đó phải gắn văn hóa với kinh tế du lịch. Các giá trị đặc sắc văn hóa của Việt Nam sẽ được thể hiện nhiều hơn trong thời gian tới. Tại APEC 2017, các lãnh đạo nền kinh tế rất ấn tượng với văn hóa Việt Nam.

16:38 18/11

Xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu doanh nghiệp

Trả lời câu hỏi của đại biểu Hà Sỹ Đồng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết chúng ta đã có một số cải cách, cải tiến nên môi trường đầu tư được nâng lên và thế giới đã đánh giá. Nhưng có mấy việc yếu kém trong môi trường đầu tư của Việt Nam như bảo vệ nhà đầu tư, chúng tôi sẽ xem xét, rà soát đồng bộ các quy định của pháp luật để tạo điều kiện cho nhà đầu tư; tiếp tục xây dựng Chính phủ điện tử tiết kiệm thời gian, tránh nhũng nhiễu; xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu doanh nghiệp.

Mặc dù môi trường đầu tư đứng thứ 4 tại ASEAN nhưng so với các nước đứng trên trong bảng xếp hạng tại khu vực vẫn còn khoảng cách quá xa. Tôi tiếp ông Jack Ma, riêng Alibaba, thương mại điện tử đã có doanh số 1.000 tỷ USD, còn chúng ta thương mại điện tử còn quá mới lạ. Vì vậy phải thúc đẩy thương mại điện tử.
Về thủ tục giải quyết phá sản, chúng ta đã có luật Phá sản, nhưng trên thực tế triển khai còn kéo dài. Tiếp thu ý kiến của Quốc hội chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt để tạo môi trường đầu tư tốt hơn.

16:39 18/11

Không để cho việc xã hội hóa tăng gánh nặng cho người dân

Về vấn đề xã hội hóa, chúng ta phải xã hội hóa mạnh mẽ, dựa vào người dân. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân cùng làm thì chúng ta mới thành công. Tôi cũng đồng ý vẫn còn tình trạng lạm dụng xã hội hóa, làm tăng gánh nặng cho người dân. Ví dụ trẻ em mới sinh phải đóng phí xây nghĩa trang, đó là điều vô lý. Ví dụ như thu phí BOT, số năm và mức thu phải được kiểm soát chặt chẽ để không chất thêm gánh nặng cho người dân. Các cơ quan chức năng sẽ có thể chế minh bạch công khai, mới có thể huy động được sức dân.

16:40 18/11

Đại biểu Cao Thị Xuân, Thanh Hóa:
Đảng, Nhà nước quan tâm đến chính sách dân tộc nhưng nguồn lực cho vấn đề này rất thấp. Thống kê cho thấy, 30% người dân là hộ nghèo, thu nhập thấp so với cả nước. Để thu hẹp giàu nghèo giữa thành thị và miền núi, quyết tâm của Chính phủ như thế nào? Thứ hai, hiện nay việc cơ cấu nền kinh tế đã có kết quả nhưng còn chậm. Thủ tướng có cho rằng năm 2018 và tiếp theo phải có một quyết sách để thúc đẩy vấn đề này. Quyết sách đó là gì?

Đại biểu Bùi Văn Xuyền, Thái Bình:
Tranh chấp địa giới hành chính trên cả nước còn khoảng 20 điểm. Có điểm đã 30 năm nay chưa giải quyết, gây bức xúc người dân. Có đoạn đường do tranh chấp dẫn đến không đầu tư, hoặc có tiền nhưng không đầu tư được. Có trường hợp một gia đình 20 năm không được cấp sổ đỏ. Cách giải quyết của Chính phủ như thế nào?

Đại biểu Nguyễn Anh Trí, Hà Nội:
Nạn tham nhũng vặt làm khó và gây bức xúc cho người dân. Có trường hợp xây dựng công trình cho làm cũng ăn, không cho làm cũng ăn, cắt ngọn nhà cũng ăn… Đường lối của Quốc hội là đúng đắn nhưng tình trạng “trên nóng dưới lạnh” còn hiển hiện, ảnh hưởng đến Chính phủ liêm chính, kiến tạo. Thủ tướng làm sao để ngăn chặn triệt để?

Đại biểu Mai Khanh (Ninh Bình) tranh luận về vấn đè du lịch. Năm 2017 và những năm gần đây, du lịch góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, gần đây tôi cảm thấy những vấn đè du lịch ít được nhắc đến, việc đầu tư cho du lịch với vai trò là một ngành kinh tế còn hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức. Có dự án hàng chục năm nay không được cấp vốn đầu tư.

Đại biểu Phạm Tất Thắng:
Về việc loại bỏ giấy phép con đang có thực trạng loại bỏ 1 giấy phép thì nảy sinh ra hàng loạt giấy phép con tinh vi hơn. Giải pháp của Thủ tướng về vấn đề này?
Về vấn đề tầm vóc của người Việt Nam đang ở hiện trạng thấp bé nhất, vậy giải pháp để khắc phục tình trạng này?

16:47 18/11

Xử lý nghiêm bộ ngành nào ‘mọc’ thêm điều kiện kinh doanh

Về việc bỏ giấy phép con, Thủ tướng cho biết chúng ta có 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và 4200 điều kiện kinh doanh, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành bỏ 1/3 các điều kiện kinh doanh.

Bộ Công Thương công bố cắt giảm hơn 600 điều kiện kinh doanh (chiếm 50%), các bộ Nông nghiệp, Tài nguyên & Môi trường đã cắt bỏ hơn 1/3 điều kiện kinh doanh. Nhiều bộ đang tích cực rà soát như bộ Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch…

"Chúng tôi sắp ban hành nghị định để quy định về điều kiện kinh doanh chứ không phải cắt thủ tục này lại mọc ra thủ tục khác. Chính phủ thiết lập nhiều kênh thông tin để tiếp nhận về vấn đề điều kiện kinh doanh. Nếu bộ ngành nào mọc thêm điều kiện kinh doanh thì xử lý nghiêm", Thủ tướng nói.

16:48 18/11

Tái cơ cấu nền kinh tế bước đầu thành công

Về vấn đề tái cơ cấu nền kinh tế, Thủ tướng cho biết chúng ta đã có chủ trương, Chính phủ đã triển khai và đã bước đầu thành công. Chính phủ thực hiện rất nghiêm túc đề án tái cơ cấu nền kinh tế và chúng ta đã có những bước tăng trưởng rất bền vững. Chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc kiểm tra vấn đề tăng trưởng bền vững. Doanh nghiệp Nhà nước, các tổ chức tín dụng, đầu tư công và nhất là tình trạng nhiều doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, sẽ tiếp tục đôn đốc xử lý. Tiếp tục chỉ đạo hình thành các vùng chiến lược về kinh tế để chúng ta có sự phát triển bền vững. Chúng tôi đề nghị, mọi cơ quan, mọi doanh nghiệp quyết liệt tái cơ cấu một cách mạnh mẽ.

Về ý kiến của đồng chí Bùi Văn Xuyền về tình trạng đầu tư công tràn lan khó kiểm soát, nhưng khi có Luật đầu tư công chúng ta đã kiểm soát được vấn đề này. Chúng tôi đang trình với Thường vụ Quốc hội, Quốc hội một khoản kinh phí cần thiết để giải quyết các danh mục, hạng mục kinh tế cần thiết để tháo gỡ các điểm tác nghẽn của nền kinh tế. Quy trình, thủ tục, chủ trương đối với các công trình này rất rõ ràng.

16:49 18/11

Khắc phục “thấp, lùn, còi” về thể chất

Trả lời đại biểu Phạm Tất Thắng về tầm vóc người Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất thế giới, Thủ tướng thừa nhận các chỉ số của người Việt Nam về thể chất là thấp. Người Việt bị coi là thấp, lùn, còi. Vấn đề này phải được khắc phục Để khắc phục phải nâng cao chất lượng giáo dục, phải toàn diện cả thể chất và tinh thần. Chăm sóc sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, rèn luyện thể chất, sống lành mạnh. Nhưng phải nói hiện nay Việt Nam có tỷ lệ tiêu thụ bia, rượu quá cao. Cần phải được giáo dục trong giới trẻ trong vấn đề này.

16:50 18/11

APEC 2017 thành công như thế nào?

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Anh Trí, Thủ tướng cho biết thành công của APEC 2017 là Việt Nam đã làm tốt vai trò nước chủ nhà. Ra được tuyên bố chung Đà Nẵng 2017 trong khi nền kinh tế phức tạp. Việt Nam đón rất nhiều lãnh đạo các nước thăm Việt Nam, khéo léo thể hiện văn hóa gây được ấn tượng mạnh mẽ. Một vấn đề nữa là ra tuyên bố cấp bộ trưởng về TPP 11 về các vấn đề cốt lõi. APEC tại Việt Nam được các nước đánh giá rất cao.

17:00 18/11

Đại biểu Quốc hội đã chất vấn và tranh luận với các câu hỏi sâu sắc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho hay sau 3 ngày làm việc tích cực và trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành nội dung phiên chất vấn và trả lời chất vấn thuộc 4 lĩnh vực. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã trực tiếp trả lời chất vấn. Các Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã tham gia giải trình làm rõ ác vấn đề chất vấn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã báo cáo một số lĩnh vực và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. 23 đại biểu chất vấn và 4 đại biểu tranh luận trong phần chất vấn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Nhìn chung các phiên chất vấn diễn ra trong không khi sôi nổi và dân chủ. Nhiều đại biểu chất vấn với những câu hỏi sắc sảo. Nhiều đại biểu tham gia tranh luận. Không chỉ tranh luận giữa các đại biểu với nhau mà tranh luận với các thành viên trả lời chất vấn.

Thủ tướng và các thành viên Chính phủ, người đứng đầu ngành tòa án đã nắm chắc chức năng nhiệm vụ, thẳng thắn làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm phạm vi mình phụ trách, nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành. Quyết tâm tạo ra sự chuyển biên tích cực trong thời gian tới.

Mặc dù Quốc hội đã dành 3 ngày cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhưng nhiều câu hỏi chưa được trả lời. Một số câu hỏi liên quan tới nhiều ngành, nhiều lĩnh vực cần giải pháp căn cơ dài hạn, một số lĩnh vực phải sửa đổi pháp luật cho phù hợp.

Quốc hội ghi nhận sự nghiêm túc cầu thị, tinh thần thẳng thắn, kip thời trả lời của các thành viên Chính phủ. Bên cạnh các vấn đề đã đạt được nhưng chuyển biến còn chậm, chưa đáp ứng được mong đợi của cử tri và nhân dân. Vì vậy cần quyết tâm cao hơn để khắc phục hạn chế yếu kém để khắc phục trong thời gian tới.

Phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn đã thành công tốt đẹp. Tôi trân trọng cảm ơn các vị khách quý, cám ơn đồng dành thời gian theo dõi. Cám ơn các thành viên Chính phủ chuẩn bị chu đáo và trực tiếp trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội. Cám ơn các vị đại biểu đã tham gia chất vấn, tranh luận với những câu hỏi sâu sắc.

Buổi chất vấn Thủ tướng kết thúc khi vẫn còn nhiều câu hỏi, tranh luận của các đại biểu. Những câu hỏi này sẽ được Thủ tướng trả lời bằng văn bản.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-tuong-khong-cho-phep-chim-xuong-cac-vu-an-tham-nhung-post797041.html