Bé 12 tuổi bị chó cắn lóc da đầu, đứt hai tai

Các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận một cháu bé bị chó cắn đứt hai tai, lóc da đầu.

Bệnh nhi 12 tuổi, ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, được đưa vào Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu đêm 29-4 trong tình trạng chấn thương rất nặng trên vùng mặt, đứt hai tai, lóc da đầu, nhiều vết thương trên cơ thể.

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Theo người nhà, cháu đang chơi đùa thì bất ngờ bị chó nhà hàng xóm lao ra tấn công. Một lúc sau, gia đình mới phát hiện và nhanh chóng đưa bé vào bệnh viện. Tại đây, bác sĩ đã sơ cứu, truyền máu cho bé. Ngay trong đêm, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị.

Ngày 4-5, PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình-Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, sau 4 ngày mổ cấp cứu, tình trạng bệnh nhân tỉnh táo nhưng còn mệt. Bệnh nhân vẫn có thể giao tiếp được, chân tay giơ lên được, tập ăn bằng miệng.

Bệnh nhi đã được tiêm vắc xin phòng dại. Bác sĩ đang theo dõi sọ não và ổ bụng bệnh nhi. Trong thời gian tới, bác sĩ có kế hoạch tái tạo lại da đầu và vành tai cho bé.

T.Hương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/suc-khoe/933967/be-12-tuoi-bi-cho-can-loc-da-dau-dut-hai-tai