Bé 10 tuổi bị gã trai cưỡng hiếp ở Hòa Bình suýt bị chết cháy

Tại hiện trường, bé B.T.M.T. bị vùi trong một đống lá keo khô gần với đống lửa, trên người không có quần áo, chân tay bị trói, mặt và đầu bị đa chấn thương, tinh thần hoảng loạn sợ hãi.

Theo nguồn tin trên báo Dân Trí, khoảng 23h ngày 9/2, Khoa Phẫu thuật thần kinh và U biếu của bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình tiếp nhận bệnh nhân nữ B.T.M.T. (SN 2008), trú ở xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy (Hòa Bình).

Bé gái 10 tuổi nhập viện trong tình trạng tỉnh chậm, tinh thần bị hoảng loạn, chóng mặt, đau đầu nhiều, buồn nôn nhưng không nôn, đau nhiều vùng cổ, sưng lề bầm tím sây sước khắp vùng mặt, sưng lề nhiều vùng thái dương trái, chấn thương sọ não, bị bầm tím trầy xước phần ngoài bộ phận sinh dục.

Đến chiều 11/2, bệnh nhân B.T.M.T. đã được chuyển sang khoa Sản để thăm khám; tinh thần bé gái vẫn còn hoảng loạn sợ hãi, không phối hợp về vấn đề khám. Vì vậy, bác sĩ chưa có kết luận chính thức bên trong bộ phận sinh dục của bệnh nhân.

Bé gái B.T.M.T. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Dân Trí

Mẹ của bé T. kể lại, chiều 9/2, con gái chị cùng bà nội lên đồi gần nhà làm cỏ. Tại đây, 2 bà cháu gặp Bùi Văn Huỳnh (SN 1983) là người gần nhà đã có vợ chưa có con. Sau đó, Huỳnh rủ T. lên đồi hái rau.

Mãi không thấy cháu về, bà nội gọi cũng không thấy trả lời và tìm nhiều nơi nhưng không thấy. Sau đó thấy phía xa có một đám khói nhỏ, bà và 1 người cùng xóm chạy đến kiểm tra thì hoảng hốt nhìn thấy cháu T. bị vùi trong một đống lá keo khô gần với đống lửa trong tình trạng trên người không có quần áo, chân tay bị trói, mặt và đầu bị đa chấn thương, tinh thần hoảng loạn sợ hãi.

Theo lời kể của mẹ bé gái, nếu không lên kịp rất có khả năng cháu bé sẽ bị thiêu cháy.

Báo Dân Việt đưa tin, khoảng 17h cùng ngày, Công an huyện Yên Thủy nhận được tin báo của anh B.V.L., bố bé T. trình báo sự việc, khoảng 16h ngày 9/2, gia đình phát hiện con gái anh là cháu B.T.M.T. có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Yên Thủy đã xác định nghi phạm gây ra vụ việc là Bùi Văn Huỳnh nhưng đối tượng đã bỏ trốn.

Công an huyện Yên Thủy sau đó đã huy động 70 chiến sĩ công an trong đơn vị, công an xã nơi xảy ra vụ việc cùng lực lượng dân quân và quần chúng nhân dân rà soát, xác minh, truy tìm đối tượng gây án.

Đến 20h30 cùng ngày, Huỳnh bị Công an huyện Yên Thủy bắt được khi đang lẩn trốn về nhà mẹ đẻ.

Tại CQĐT, Bùi Văn Huỳnh bước đầu thừa nhận đã dùng vũ lực cưỡng hiếp cháu bé.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/be-10-tuoi-bi-ga-trai-cuong-hiep-o-hoa-binh-suyt-bi-chet-chay-226597.htm