Bé 10 tuổi bị bạn dùng kéo đâm vào thái dương

Trong lúc đi học ở trường, bé K.L (10 tuổi, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) có mâu thuẫn với bạn và bị bạn dùng kéo đâm vào thái dương. Bệnh nhi được chuyển đến BV trong tình trạng chiếc kéo vẫn cắm ở thái dương.

Ngày 29/9, bác sĩ Thái Văn Bình, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, BV Sản Nhi Nghệ An, cho biết, BV vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy ra chiếc kéo găm sâu vào thái dương bệnh nhi K.L (10 tuổi, huyện Quỳ Châu, Nghệ An).

Theo hồ sơ bệnh án, tối 27/9, bệnh nhi được gia đình đưa đến nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Phía bên thùy thái dương trái của bệnh nhi có 1 chiếc kéo găm chặt sâu 3cm. Gia đình bệnh nhi cho biết, trong lúc đi học ở trường, bé có mâu thuẫn với bạn và bị bạn dùng kéo đâm dẫn đến hậu quả trên. Thấy vậy, người thân nhanh chóng đưa bệnh nhi đến cơ sở y tế địa phương sơ cứu rồi chuyển lên BV Sản Nhi Nghệ An cấp cứu.

Khi bệnh nhi đến viện, chiếc kéo vẫn cắm ở thái dương

Khi bệnh nhi đến viện, chiếc kéo vẫn cắm ở thái dương

Tại BV, các bác sĩ xác định, phần kim loại của chiếc kéo găm chặt và sâu xuyên qua thái dương vào não ở thùy thái dương trái. Nhận thấy tình hình phức tạp, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn, đưa bệnh nhân đi chụp CT sọ não để xác định được vị trí, đường đi và các tổn thương do dị vật này gây ra; rồi chỉ định phẫu thuật.

Trong quá trình thực hiện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị thủng xương sọ, rách màng cứng và chảy máu nhu mô não. Sau hơn 3 tiếng thực hiện, kíp mổ đã lấy ra dị vật kim loại sắc nhọn là chiếc kéo cắm sâu vào thái dương trái của bệnh nhi.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhi đang dần hồi phục và tiếp tục được các y bác sĩ theo dõi.

Linh Trần

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ky-nang/be-10-tuoi-bi-ban-dung-keo-dam-vao-thai-duong-post65092.html