Bé 1 tuổi bị hóc 7 xương cá khi ăn cháo

Người nhà đút cháo vội, không để ý khiến bé 1 tuổi bị sặc và hóc 7 xương cá trong khí quản và phế quản.

Chiều 21/1, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng vừa tiếp nhận bé P.T.B. (1 tuổi, ngụ An Hòa - Rạch giá - Kiên Giang) bị hóc xương cá.

 Xương cá được gắp ra từ phế quản, khí quản của bệnh nhi. Ảnh: BSCC.

Xương cá được gắp ra từ phế quản, khí quản của bệnh nhi. Ảnh: BSCC.

Người nhà bệnh nhi cho biết sau khi ăn cháo, bé bị sặc và tím tái, khó thở, quấy khóc liên tục suốt 3 ngày. Gia đình đưa bé đến bệnh viện tỉnh điều trị nhưng không thuyên giảm.

Thấy tình trạng bé không tiến triển, gia đình xin đưa bệnh nhi lên Bệnh viện Nhi đồng 1 khám.

Các bác sĩ cho biết bệnh nhi nhập viện chiều 20/1 trong tình trạng sinh hiệu ổn nhưng liên tục khò khè, thở khó hai thì, thở nghe có tiếng rít. Kết quả nội soi cho thấy bệnh nhi bị mắc 7 xương cá, bao gồm 2 xương ở hạ thanh môn, 2 xương ở khí quản và 3 xương ở phế quản.

Các bác sĩ tiến hành nội soi gắp dị vật ra khỏi cơ thể cho bệnh nhi. Bé đã ổn định sức khỏe, không gặp tai biến.

Các bác sĩ khuyến cáo người lớn nên cẩn thận khi cho trẻ ăn cá có xương nhỏ như cá lóc, cá rô, cá thác lác, cá bống… Nếu thấy trẻ có các dấu hiệu như nôn ói nhiều, kêu đau họng, chảy nước miếng, bỏ ăn uống, sốt cao…, cha mẹ nên đưa con đến cơ sở y tế có chuyên khoa tai mũi họng kiểm tra và xử lý sớm, tránh để lâu gây các biến chứng, rủi ro nguy hiểm tính mạng.

Bích Huệ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/be-1-tuoi-bi-hoc-7-xuong-ca-khi-an-chao-post1038467.html