BĐBP TP Đà Nẵng đoàn kết, sáng tạo, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo

Ngày 28-2, tại nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng diễn ra mít-tinh kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2019), 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2019) và phát động phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia". Đến dự có các đồng chí Trương Quang Nghĩa-UVT.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Võ Công Trí-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Huỳnh Đức Thơ- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP; Đặng Thị Kim Liên-UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP...

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tặng bức trướng cho BĐBP TP.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tặng bức trướng cho BĐBP TP.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (3-3-1959-3-3-2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989- 3-3-2019), do điều kiện không tổ chức gặp mặt đông đủ, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy BĐBP TP trân trọng gửi tới các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh và CBCS đã nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ, chuyển công tác khác, từng tham gia chiến đấu, công tác trong lực lượng BĐBP Quảng Nam-Đà Nẵng và TP Đà Nẵng qua các thời kỳ, cùng toàn thể CBCS BĐBP thành phố lời thăm hỏi ân cần, thân thiết nhất. Chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của BĐBP trên mọi lĩnh vực công tác và cuộc sống.

Nhân dịp này, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy BĐBP TP chân thành cảm ơn Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng; Đảng ủy-Bộ tư lệnh BĐBP; Đảng ủy-Bộ tư lệnh Quân khu 5; Thành ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQVN; các sở, ban ngành đoàn thể của TP; các lực lượng công an, quân đội; các cơ quan đơn vị; các quận, huyện, xã, phường và nhân dân TP Đà Nẵng đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp, giúp đỡ tạo điều kiện để CBCS BĐBP thành phố hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

T/M Đảng ủy-Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng

Đại tá Nguyễn Hải-Bí thư Đảng ủy, chính ủy

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng BĐBP Việt Nam qua các thời kỳ; chúc mừng những thành tích, chiến công của BĐBP, đồng thời biểu dương những thành tích, chiến công của BĐBP TP Đà Nẵng trong những năm qua.

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) BĐBP Việt Nam đã lập nên nhiều chiến công và thành tích vẻ vang, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng cao quý. Toàn lực lượng BĐBP đã hai lần vinh dự được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND; được tặng thưởng Huân chương Sao vàng; 3 Huân chương Hồ Chí Minh; 2 Huân chương Độc lập và nhiều phần thưởng cao quý khác. 154 tập thể và 67 cá nhân được tuyên dương danh hiệu AHLLVTND, trong đó 8 tập thể được tuyên dương lần thứ hai; 45 tập thể, 6 cá nhân được tuyên dương Anh hùng trong thời kỳ đổi mới, trong đó có Hải đội 2- BĐBP TP Đà Nẵng; 8.500 lượt tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương các loại; 15 ngàn tập thể, cá nhân được Chính phủ và các Bộ, ngành T.Ư khen thưởng. Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống lần này BĐBP vinh dự đón nhận Huân chương Quận công hạng Nhất.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ phát biểu tại mít-tinh.

44 năm qua, CBCS BĐBP TP đã không ngừng phát huy phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ". Hình ảnh người "Chiến sĩ Biên phòng" với những danh hiệu: Thầy giáo quân hàm xanh, Thầy thuốc quân hàm xanh, Chiến sĩ tuyên truyền quân hàm xanh, Bộ đội Cụ Hồ cứu nạn, cứu hộ quân hàm xanh... đã trở nên gần gũi, thân thuộc và đọng lại tình cảm sâu sắc trong lòng người dân Đà Nẵng. Với truyền thống "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, nhân dân khu vực biên giới là anh em ruột thịt", BĐBP TP đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo Biển Đông- Hải đảo, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân, xây dựng nền Biên phòng toàn dân và thế trận Biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân "Thế trận lòng dân vững chắc. Tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, quyết tâm xây dựng khu vực biên giới biển của TP luôn vững mạnh toàn diện.

Phát động phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia", Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Đặng Thị Kim Liên khẳng định: "Thời gian tới, với quyết tâm, khí thế mới, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP tin tưởng rằng với những thành tích, chiến công qua 30 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, và 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm và quyết tâm cao, cùng với sự chung sức, đồng lòng của toàn dân và cả hệ thống chính trị, nhất định công cuộc xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; nhất là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán trên biển trong tình hình mới được giữ vững và phát huy; góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc VNXHCN.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, đồng chí Trương Quang Nghĩa trao tặng BĐBP TP Đà Nẵng bức trướng mang dòng chữ "Cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố- Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đổi mới- bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo".

HIỀN MINH

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường trao tặng bức trướng biểu dương những thành tựu to lớn của lực lượng BĐBP tỉnh.

* Cùng ngày, tỉnh Quảng Nam tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Dịp này, Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, nhì và ba cho 6 cá nhân thuộc BĐBP tỉnh; Bộ Quốc phòng Lào trao tặng Huân chương dũng cảm hạng nhì cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, UBND tỉnh tặng BĐBP bức trướng biểu dương những thành tựu to lớn mà lực lượng biên phòng tỉnh đã đạt được.

P.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_202806_bdbp-tp-da-nang-doan-ket-sang-tao-bao-ve-vung-chac-chu-quyen-bien-gioi-bien-dao.aspx