BĐBP tỉnh, thành tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019), BĐBP các tỉnh, thành tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương binh và người có công với cách mạng.

Đại tá Đỗ Hữu Lộc, Chính ủy BĐBP Trà Vinh cùng đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hương (SN 1922, trú tại ấp Mỹ Thập, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh). Ảnh: Sa Rây

Đại tá Đỗ Hữu Lộc, Chính ủy BĐBP Trà Vinh cùng đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hương (SN 1922, trú tại ấp Mỹ Thập, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh). Ảnh: Sa Rây

Các hoạt động bao gồm: Thăm và tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng; dọn dẹp vệ sinh, phát quang, thăm mộ và thắp hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ trên các địa bàn đóng quân; họp mặt, tặng quà thương binh, thân nhân liệt sỹ đã và đang công tác tại BĐBP các tỉnh, thành; thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn khu vực biên giới...

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh trao quà của Chủ tịch nước, Bộ Quốc phòng cho thương binh, thân nhân liệt sỹ trong BĐBP tỉnh. Ảnh: Minh Toàn

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Hà Giang dự lễ thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ. Ảnh: Tiến Thắng

Đại tá Vũ Văn Trào, Chỉ huy trưởng BĐBP Lai Châu cùng lãnh đạo huyện Phong Thổ thăm hỏi và tặng quà các gia đình chích sách trên địa bàn xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ. Ảnh: Đức Duẩn

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Ninh Thuận thắp hương tại Đài Tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Lĩnh Kiên

Đại tá Phạm Hữu Chiến, Chính ủy BĐBP Đắk Lắk thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Liễu. Ảnh: Nguyễn Ngọc Lân

Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng BĐBP TP Hồ Chí Minh tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hay. Ảnh: Nguyễn Đức Thắng

Đại tá Bùi Văn Nhị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Cao Bằng tặng quà cho cán bộ là con liệt sĩ đang công tác trong BĐBP tỉnh. Ảnh: Thế Tùng

Đại tá Nguyễn Tài Sơn, Chính ủy BĐBP Tây Ninh tặng quà các cán bộ là thương binh, con liệt sĩ trong BĐBP tỉnh. Ảnh: Hải Bằng

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Ninh dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn. Ảnh: Quang Anh

Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Ảnh:Hải Hoàng

Đại tá Lê Thuần Huy, Chính ủy BĐBP Gia Lai tặng quà cho thân nhân 2 gia đình liệt sĩ BĐBP. Ảnh: Kim Nhượng

Thượng tá Nguyễn Trìu Mến, Chính ủy BĐBP Sóc Trăng tặng quà cho các đồng chí thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ trong BĐBP tỉnh. Ảnh: Văn Long

Trung tá Đỗ Vĩnh Thăng, Chính ủy BĐBP Ninh Bình thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh Thị Chử. Ảnh: Quốc Việt

Thượng tá Nguyễn Quốc Hiếu, Phó Chính ủy BĐBP Nam Định và đại diện chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã Kim Thái, huyện Vụ Bản thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Gái. Ảnh: Hữu Hệ

Tỉnh Đoàn TNCS, Đoàn TNCS BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hương, gióng chuông tại Đài tưởng niệm liệt sĩ của tỉnh. Ảnh: Thanh Hùng

Đoàn viên, thanh niên BĐBP Bình Định phối hợp tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân” tại Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nguyễn Thanh Bình

Đồn Biên phòng Ea H’Leo, BĐBP Đắk Lắk phối hợp với Trường Đại học Buôn Ma Thuột tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe cho các gia đình chính sách và nhân dân trên địa bàn xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Nguyễn Ngọc Lân

Đồn Biên phòng Hướng Lập, BĐBP Quảng Trị và lãnh đạo địa phương bàn giao nhà cho gia đình ông Hồ Đức Chủ - là gia đình chính sách, neo đơn, người có công. Ảnh: Thành Phú

Các hoạt động tri ân đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên BĐBP các tỉnh, thành tham gia, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ BĐBP, tôn vinh công lao của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

PV-CTV

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-tinh-thanh-to-chuc-nhieu-hoat-dong-tri-an-nhan-dip-ky-niem-72-nam-ngay-thuong-binh-liet-sy/