BĐBP tỉnh thăm hỏi, hỗ trợ 4 gia đình có tàu cá bị cháy

Chiều 13/10, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình 4 chủ tàu cá không may bị hỏa hoạn khi neo đậu tại cảng Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu.

Đoàn công tác Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An và chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên các chủ phương tiện không may bị hỏa hoạn. Ảnh: Phương Linh

Đoàn công tác Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An và chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên các chủ phương tiện không may bị hỏa hoạn. Ảnh: Phương Linh

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 9/10, trong lúc neo đậu tại bến cảng Lạch Quèn, từ 1 tàu cá phát lửa bốc cháy rồi cháy lan qua các tàu cá khác. Do các tàu cá đều chứa nhiều nhiên liệu, gas cộng với vật liệu dễ cháy, thời tiết hanh khô khiến 4 tàu cá và trang thiết bị cháy hoàn toàn, gây thiệt hại khoảng gần 10 tỷ đồng. 4 tàu cá bị cháy là: NA 93031 TS của ông Trần Văn Ngọc, SN 1972, trú tại xóm 5; NA 95059 TS của ông Đậu Văn Tình, SN 1978, trú tại xóm 4; NA 95003 TS của ông Hồ Văn Tắm, SN 1976, trú tại xóm 5, xã Sơn Hải và NA 95432 TS của ông Phạm Văn Tuấn, SN 1982, trú tại Thọ Đồng, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu.

Mỗi chủ tàu cá được Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An hỗ trợ phần quà trị giá 2,5 triệu đồng nhằm giúp các gia đình sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn, đưa phương tiện vào sản xuất, tiếp tục vươn khơi, bám biển./.

Phương Linh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/bdbp-tinh-tham-hoi-ho-tro-4-gia-dinh-co-tau-ca-bi-chay-275581.html