BĐBP Thừa Thiên Huế: Tôn vinh điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác

Ngày 31-5, Đảng ủy BĐBP Thừa Thiên Huế đã tổ chức sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh 'Bộ đội Cụ Hồ', học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019. Đại tá Lê Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại tá Lê Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện cuộc vận động. Ảnh: Ngọc Bình

Đại tá Lê Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện cuộc vận động. Ảnh: Ngọc Bình

5 năm qua, cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Thông qua thực hiện cuộc vận động, cán bộ, chiến sỹ đã không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật.

Đơn vị đã cụ thể hóa các tiêu chí phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” sát với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, chức trách của từng cá nhân nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện cuộc vận động đã phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, tăng cường mối đoàn kết gắn bó đồng chí, đồng đội; xây dựng mối đoàn kết quân với dân một ý chí.

Hội nghị đã tiến hành khen thưởng cho 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019.

Tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong 5 năm qua, nhất là việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động, đồng thời đã gắn chặt chẽ việc thực hiện cuộc vận động với các nghị quyết, chỉ thị khác.

Để phát huy tốt kết quả đạt được và tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động, Đại tá Lê Văn Nguyên đề nghị các tập thể, cá nhân cần tập trung vào giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ và quần chúng nhân dân; gắn thực hiện cuộc vận động với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết, chỉ thị của các cấp; linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tiến hành cuộc vận động. Nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện cuộc vận động...

Ngọc Bình

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-thua-thien-hue-ton-vinh-dien-hinh-tien-tien-hoc-tap-va-lam-theo-bac/