BĐBP Thừa Thiên Huế, Nam Định tích cực hưởng ứng Chiến dịch 'Hãy làm sạch biển'

Ngày 1-4, tại bãi biển Phong Hải, huyện Phong Điền, Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế đã phát động Chiến dịch 'Hãy làm sạch biển' với sự tham gia của đong đảo cán bộ, chiến sĩ đơn vị và 200 đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, người dân trên địa bàn.

Đoàn viên, thanh niên Đồn Biên phòng Phong Hải cùng đoàn viên, thanh niên xã Phong Hải thu gom rác thải dọc bãi biển. Ảnh: Ngọc Bình

Chiến dịch "Hãy làm sạch biển" mang nhiều ý nghĩa, vừa bảo vệ môi trường trong sạch, vừa tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Đây không chỉ là khẩu hiệu mà còn là hành động được thực hiện thường xuyên, liên tục của tất cả mọi người, trong đó có tuổi trẻ BĐBP tỉnh nhằm bảo vệ sinh môi trường biển và nâng cao nhận thức trong cộng đồng về bảo vệ môi trường sống nói chung và môi trường biển nói riêng.

Trước đó, ngày 31-3, tại bãi biển thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu, Nam Định) Đoàn thanh niên BĐBP Nam Định và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Thịnh, Đồn Biên phòng Văn Lý phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thị trấn Thịnh Long và các tổ chức Đoàn của các trường trên địa bàn, tổ chức lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2018 với gần 1.000 đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia.

Sau khi nghe thông điệp "Hãy làm sạch biển", đoàn viên, thanh niên các đơn vị và người dân đã nhanh chóng tỏa ra bãi biển để thu gom rác thải. Đây là bãi biển nằm ngay cạnh cửa Ninh Cơ, một cửa sông lớn đổ ra biển nên lượng rác thải rất nhiều, có nơi kín cả bãi biển. Sau gần 3 giờ làm việc, các lực lượng đã thu gom hơn 5 tấn rác thải và làm sạch 2km bãi biển.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Thịnh, Đồn Biên phòng Văn Lý và học sinh trên địa bàn thu gom rác thải tại bãi biển thị trấn Thịnh Long. Ảnh: Hữu Hệ

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Trần Quốc Hoàn, Chính ủy BĐBP Nam Định đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong việc tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường biển tại địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh, để đưa hoạt động này vào chiều sâu, hiệu quả trong thời gian tới, các cấp chính quyền, các đơn vị BĐBP cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường biển, đồng thời đưa hoạt động trở thành việc làm thường xuyên hàng tháng và thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia...

Ngọc Bình - Hữu Hệ

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-thua-thien-hue-nam-dinh-tich-cuc-huong-ung-chien-dich-hay-lam-sach-bien/