BĐBP Thái Bình cùng chính quyền địa phương kịp thời hàn gắn tuyến đê bao bị vỡ trong cơn bão số 2

Dù không phải trọng điểm của cơn bão số 2, nhưng mưa to nhiều giờ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nuôi trồng và cây vụ mùa của tỉnh Thái Bình. Cụ thể, vào lúc 15 giờ ngày 2-8, tuyến đê bao tại cống 1, thôn Sơn Thọ 2, xã Thái Thượng phục vụ cho 280 hộ dân nuôi trồng thủy, hải sản bị vỡ ảnh hưởng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Lý giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão số 2. Ảnh: Lại Hợp Khánh

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Lý giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão số 2. Ảnh: Lại Hợp Khánh

Ngay sau khi nhận được điện, Đồn Biên phòng Trà Lý, BĐBP Thái Bình đã điều động Trung đội cơ động đến giúp dân khắc phục hậu quả. Đến 17 giờ 15 phút cùng ngày, tuyến đê bao đã được hàn gắn.

Thực hiện công tác phòng, chống cơn bão số 2, BĐBP đã tổ chức kêu gọi 1.065 phương tiện/3.152 lao động vào các khu neo đậu an toàn của tỉnh. Các đơn vị BĐBP Thái Bình đã triển khai lực lượng lập các tổ chốt chặn 24/24 giờ tại các cửa sông, cửa biển, cảng cá, bến cá, kiên quyết không để ngư dân ra khơi trong thời gian thực hiện lệnh cấm biển của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Lại Hợp Khánh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bdbp-thai-binh-cung-chinh-quyen-dia-phuong-kip-thoi-han-gan-tuyen-de-bao-bi-vo-trong-con-bao-so-2-post431675.html