BĐBP Sóc Trăng: Học tập truyền thống nhân Ngày Giải phóng miền Nam

Ngày 30-4, nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017), Bộ Chỉ huy BĐBP Sóc Trăng tổ chức nói chuyện truyền thống và giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho cán bộ và chiến sĩ mới tại Đại đội Huấn luyện-Cơ động.

Đại tá Lê Minh Cơ, Anh hùng LLVTND, nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP Sóc Trăng nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ trẻ. Ảnh: Văn Long

Đại tá Lê Minh Cơ, Anh hùng LLVTND, nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP Sóc Trăng nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ trẻ. Ảnh: Văn Long

Cán bộ, chiến sĩ được nghe đại tá Lê Minh Cơ, Anh hùng LLVTND, nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP Sóc Trăng, ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; truyền thống của lực lượng BĐBP Sóc Trăng, cũng như sự nghiệp quản lý và bảo vệ biên giới hiện nay.

Thượng tá Lê Văn Anh, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Sóc Trăng trao thưởng cho các đội đạt giải trong thi đấu bóng chuyền. Ảnh: Văn Long

Ngoài học tập truyền thống, Bộ Chỉ huy BĐBP Sóc Trăng còn tổ chức hoạt động giao lưu văn nghệ, giao hữu bóng chuyền giúp cho chiến sĩ mới rèn luyện sức khỏe.

Thượng tá Lê Văn Anh, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Sóc Trăng, cho biết, thông qua các hoạt động này sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu thêm về truyền thống cách mạng của đất nước, địa phương; những khó khăn, gian khổ mà các thế hệ cha anh đi trước đã vượt qua để giành lấy độc lập, tự do cho dân tộc; giúp thế hệ trẻ tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Văn Long

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-soc-trang-hoc-tap-truyen-thong-nhan-ngay-giai-phong-mien-nam/