BĐBP Quảng Trị: Triển khai công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

Ngày 26-4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Mạnh Hùng

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Mạnh Hùng

Trong năm 2021, trên địa bàn biên giới, vùng biển, đảo của tỉnh Quảng Trị đã xảy ra nhiều đợt nắng nóng, lốc xoáy ở địa bàn các huyện Hướng Hóa và Đakrông. Trọng điểm là địa bàn các Đồn Biên phòng Thanh, Lao Bảo, La Lay xảy ra 6 đợt áp thấp nhiệt đới, 9 cơn bão hình thành trên biển Đông.

Trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp 3 cơn bão (số 5,7 và 8) gây ra mưa to, ngập lụt trên diện rộng, nhiều tuyến đường giao thông bị cô lập, nhất là các tuyến đường giao thông biên giới, nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước và nhân dân trên địa bàn hai tuyến biên giới hơn 12 tỷ đồng.

Trước diễn biến tình hình trên, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, đồn Biên phòng triển khai quyết liệt nhiệm vụ ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, huy động tối đa lực lượng nên đã hạn chế được nhiều thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Trị đưa hàng trăm hộ dân vùng rốn lũ bị cô lập đến nơi an toàn. Ảnh: Mạnh Hùng .

Năm 2022, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh dự báo còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trên các địa bàn biên giới. Để chủ động chuẩn bị về mọi mặt và sẵn sàng ứng phó, khắc phục có hiệu quả các sự cố thiên tai, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình thời tiết, thiên tai, tai nạn xảy ra trên khu vực biên giới, vùng biển.

Làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân trú, tránh an toàn khi có bão, áp thấp nhiệt đới. Kịp thời điều động lực lượng, phương tiện phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan tham gia xử lý có hiệu quả các tình huống lụt, bão, cháy nổ, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn.

Mạnh Hùng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bdbp-quang-tri-trien-khai-cong-tac-ung-pho-su-co-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-nam-2022-post450199.html