BĐBP Quảng Ninh, Lạng Sơn tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới tiếp giáp

Ngày 9-4, tại TP Hạ Long, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh và Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp năm 2017 và ký kết công tác hiệp đồng năm 2018.

Lãnh đạo hai đơn vị ký kế hoạch bảo vệ biên giới tiếp giáp. Ảnh: Xuân Hùng

Năm 2017, thực hiện kế hoạch hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp, Bộ Chỉ huy BĐBP hai tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn đã chỉ đạo các phòng chức năng thường xuyên quán triệt và chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, BĐBP Quảng Ninh và Đồn Biên phòng Bắc Xa, BĐBP Lạng Sơn xây dựng kế hoạch bảo vệ biên giới tiếp giáp; tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị duy trì nghiêm công tác giao ban, trao đổi tình hình; hiệp đồng tuần tra bảo vệ biên giới; vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các hiệp định, quy chế bảo vệ biên giới.

Khi có vụ việc xảy ra, hai đơn vị đã kịp thời thông báo cho nhau, đồng thời, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và các lực lượng giải quyết các vụ việc liên quan, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Trong thời gian tới, hai đơn vị thống nhất tiếp tục chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô và Đồn Biên phòng Bắc Xa phối hợp tuyên truyền cho nhân khu vực biên giới về Nghị định thư phân giới cắm mốc, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới; tổ chức quản lý, bảo vệ hệ thống đường biên, mốc giới theo các văn bản pháp lý về biên giới, các quy định pháp luật có liên quan.

Hai bên cũng tiếp tục phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, buôn bán người, vũ khí, chất nổ, buôn lậu, trấn cướp và xuất nhập cảnh trái phép; chủ động tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã tiếp giáp thường xuyên trao đổi tình hình và phối hợp với BĐBP trong bảo vệ biên giới...

Xuân Hùng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-quang-ninh-lang-son-tang-cuong-phoi-hop-bao-ve-bien-gioi-tiep-giap/