BĐBP Quảng Ngãi kêu gọi 1.600 tàu cá tránh trú áp thấp nhiệt đới

Quảng Ngãi là địa phương có số lượng lớn tàu thuyền và ngư dân nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới. Trong những ngày qua, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi đã kết nối liên lạc, kêu gọi được 1.600 tàu cá vào bờ và thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

BĐBP tỉnh Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới kịp thời thông tin cho ngư dân. Ảnh: K. Toàn

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tham mưu trưởng BĐBP Quảng Ngãi cho biết, từ ngày 1 đến 4-6, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới; tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động trên biển và triển khai cho đài canh tìm kiếm cứu nạn của đơn vị phối hợp với đài canh cộng đồng kết nối, duy trì thông tin liên lạc với tàu thuyền hoạt động trong vùng bị ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới để kêu gọi hướng dẫn ngư dân thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, hoặc vào những nơi tránh trú gần nhất.

Nhiều ngư dân được BĐBP kêu gọi đã nhanh chóng vào bờ. Thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh cho biết thêm, BĐBP tỉnh đã kêu gọi 1.600 tàu di chuyển vào bến tránh trú an toàn. Hiện nay trên biển còn khoảng hơn 400 chiếc đang hoạt động, BĐBP đã liên lạc với các phương tiện này và thông báo tìm hướng để tránh trú.

BĐBP hướng dẫn cho ngư dân vào bến neo đậu đảm bảo an toàn. Ảnh: K.Toàn

Tại các cửa sông, cửa lạch, cán bộ, chiến sỹ trực gác 24/24 giờ, hướng dẫn cho ngư dân vào bến tránh trú, chằng néo tàu thuyền đảm bảo an toàn, phòng tránh va đập, hư hỏng tài sản; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ con người, phương tiện, duy trì nghiêm lệnh cấm biển, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Theo thông tin từ Thiếu tá Nguyễn Thận, Phó Trạm trưởng trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, hiện tại Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ đã sắp xếp tàu thuyền của bà con ngư dân về nơi neo đậu an toàn; đồng thời cắt cử lực lượng trực chiến 24/24 không cho tàu thuyền ra khơi theo lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tính đến 16 giờ chiều ngày 4-6, Quảng Ngãi có 496 tàu cá/ 4.449 ngư dân hoạt động trên các vùng biển. Riêng vùng biển Hoàng Sa có 100 phương tiện/1.021 ngư dân. BĐBP Quảng Ngãi thường xuyên giữ liên lạc với số phương tiện nêu trên và tiếp tục hướng dẫn cho ngư dân tránh trú.

K. Toàn

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-quang-ngai-keu-goi-1-600-tau-ca-tranh-tru-ap-thap-nhiet-doi/