BĐBP Quảng Ngãi giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

Bão số 5 và hoàn lưu bão đã ảnh hưởng rất lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trong các ngày từ 31-10 đến 1-11, các đơn vị thuộc BĐBP Quảng Ngãi đã triển khai lực lượng giúp nhân dân dân khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Đồn Biên phòng Đức Minh giúp nhân dân sửa chữa nhà do ảnh hưởng của bão số 5. Ảnh: Văn Tánh

Đồn Biên phòng Đức Minh giúp nhân dân sửa chữa nhà do ảnh hưởng của bão số 5. Ảnh: Văn Tánh

Ngày 31-10, Đồn Biên phòng Đức Minh triển khai công tác giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 5 tại 2 xã Đức Minh và Đức Phong, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão, khoảng 4 giờ sáng ngày 31-10, một cơn lốc mạnh giật trên cấp 9 đổ bộ vào địa bàn khu dân cư 2 xã ven biển Đức Minh và Đức Phong, làm thiệt hại nặng nề cho người dân, nhiều nhà bị tốc mái hư hỏng hoàn toàn, nhiều gia đình không còn nơi ở, phải ở nhờ nhà hàng xóm.

Bão số 5 và hoàn lưu sau bão đã làm cho 189 ngôi nhà của nhân dân ở 2 thôn Đạn Thủy Nam, Minh Tân Bắc, xã Đức Minh và thôn Thạch Thang, xã Đức Phong thuộc bị tốc mái, 3 người dân bị thương phải đi cấp cứu. Ngay khi xảy ra sự việc, Đồn Biên phòng Đức Minh đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sỹ giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Trước mắt, cán bộ, chiến sỹ cùng với chính quyền địa phương tập trung sửa chữa nhà cho những gia đình bị hư hỏng nặng để người dân có chỗ ở.

Trung tá Trần Huy Nghĩa, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đức Minh cho biết, đơn vị đã cử trên 20 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với cơ quan quân sự huyện khắc phục ngay những thiệt hại cho bà con, trước mắt là tháo gỡ những nhà bị hư hỏng, nguy hiểm đến tính mạng và sẽ tổ chức lợp lại nhà để ổn định đời sống cho nhân dân.

Tiếp tục công tác giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, ngày 1-11, Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh cũng đã triển khai hàng chục lượt cán bộ, chiến sỹ xuống địa bàn giúp nhân dân vùng ngập úng, triều cường thu dọn nhà cửa, đưa tài sản về lại nơi ở.

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Quãng Ngãi sửa nhà cho người dân địa phương. Ảnh: Văn Tánh

Đặc biệt, lúc 17 giờ chiều ngày 1-11, tàu cứu nạn BP 09.19.01 của BĐBP Quãng Ngãi đã cứu thành công 1 xà lan bị lũ cuốn, trôi dạt tự do trên vùng biển Quảng Ngãi.

Trước đó, ngày 31-10, lũ trên sông Trà Khúc đổ về hạ lưu làm xà lan mang tên Bình Phương 12 đang neo tại cầu cửa Đại thuộc địa bàn TP Quảng Ngãi bị trôi ra biển. Nhận được thông tin, BĐBP Quảng Ngãi đã điều động tàu cứu nạn BP 09.19.01 cùng 10 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng cơ động ra biển tìm kiếm. Lúc 9 giờ ngày 1-11, đã tìm thấy xà lan Bình Phương 12 đang trôi tự do tại tọa độ 1400 56’ N-109003’ E cách cửa biển Sa Kỳ (Quảng Ngãi)18 hải lý về hướng Đông Nam. Lúc này, xà lan Bình Phương 12 đã bị sóng đánh chìm 2/3.

Ngay sau khi phát hiện, tàu BP 09.19.01 khẩn trương tổ chức lai dắt phương tiện vào bờ. Do sóng lớn nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, việc lai dắt liên tục bị gián đoạn. Để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi lại, đồng thời giảm thiểu thiệt hại tài sản cho nhân dân, cán bộ, chiến sỹ đã kiên trì lai dắt xà lan Bình Phương 12 vào vùng biển ven bờ thuộc xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ và bàn giao cho chủ sở hữu.

Xà lan Bình Phương 12 thuộc sở hữu của Công ty cổ phần xây dựng Tân Nam (trụ sở tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An), hiện đang thi công cầu Cửa Đại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Văn Tánh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-quang-ngai-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-thien-tai/