BĐBP Quảng Bình tiếp nhận 10 thuyền viên Việt Nam trên tàu Pacific House về từ vùng dịch

Ngày 14-2 tại cảng Hòn La, BĐBP Quảng Bình phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình đã làm thủ tục tiếp nhận 10 thuyền viên Việt Nam của tàu Pacific House và đưa về khu vực cách ly y tế.

Xuồng ST 660 chở cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Roòn cùng với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình cập mạn tàu Pacific House và đưa về khu vực cách ly y tế để làm các thủ tục theo quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Hoài Nam

Xuồng ST 660 chở cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Roòn cùng với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình cập mạn tàu Pacific House và đưa về khu vực cách ly y tế để làm các thủ tục theo quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Hoài Nam

Tại phao số 0 khu vực cảng Hòn La, các thuyền viên được đo thân nhiệt, kiểm tra y tế, vệ sinh dịch tễ, phun khử trùng trước khi làm các thủ tục nhập cảnh và đưa về khu cách ly theo dõi y tế tại Trung đoàn 996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình.

Về phương tiện vào bốc xếp hàng, Đồn Biên phòng Roòn phối hợp với các lực lượng tiến hành cách ly, đảm bảo công tác phòng dịch trước khi làm thủ tục nhập cảnh theo quy định chuyên ngành. Không cấp giấy phép đi bờ cho thủy thủ, hạn chế cấp giấy phép cập mạn và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của tàu. Đồng thời, tuyên truyền vận động các chủ phương tiện ở khu vực cảng không được tiếp cận tàu để đảm bảo an toàn.

Cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình đo thân nhiệt thuyền viên. Ảnh: Hoài Nam

Sau khi kiểm tra y tế, các thuyền viên tàu Pacific House lên bờ. Ảnh: Hoài Nam

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Roòn phát cơm và nước uống cho các thuyền viên. Ảnh: Hoài Nam

Quân y phun thuốc khử trùng các trang thiết bị phục vụ tiếp nhận thuyền viên. Ảnh: Hoài Nam

Lực lượng tiếp nhận của Bộ Chỉ huy BĐBP và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình ký biên bản bàn giao 10 thuyền viên tại khu cách ly theo dõi y tế tại Trung đoàn 996. Ảnh: Hoài Nam

Các thuyền viên làm thủ tục và phúc khám tại khu cách ly theo dõi y tế. Ảnh: Hoài Nam

Các cá nhân, phương tiện sau khi làm việc và tiếp xúc với thuyền viên tàu Pacific House được khử trùng tiêu độc theo quy định của Bộ y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tàu Pacific House có hải trình bốc xếp hàng hóa tại cảng Mizushima Nhật Bản ngày 28-1 đến ngày 9-2, đến cảng Hồng Kông - Trung Quốc để trả hàng và hành trình về cảng Hòn La lúc 19 giờ ngày 13-2 chờ làm thủ tục. Có 10/18 thuyền viên Việt Nam buộc phải rời tàu do hết thời gian làm việc.

Hoài Nam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-quang-binh-tiep-nhan-10-thuyen-vien-viet-nam-tren-tau-pacific-house-ve-tu-vung-dich/