BĐBP Quảng Bình đặt vòng hoa, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021); 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2021), chiều 29-4, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Phòng truyền thống BĐBP tỉnh và Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình rung chuông tại Đền thờ Bác Hồ. Ảnh: Châu Thành

Lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình rung chuông tại Đền thờ Bác Hồ. Ảnh: Châu Thành

Tại Phòng truyền thống của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Bình đã thành kính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu và anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Tiếp đó, tại Đền thờ Bác Hồ, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Bình đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng, liệt sĩ,.

Lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình cũng đã báo công những kết quả đạt được của BĐBP tỉnh trong năm qua; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ sự trân trọng, lòng biết ơn và ghi nhớ những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước vì nền hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc; từ đó khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực học tập, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Châu Thành

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bdbp-quang-binh-dat-vong-hoa-dang-huong-tai-den-tho-bac-ho-post439320.html