BĐBP phải thực sự là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng nền Biên phòng toàn dân

'Trong bất luận hoàn cảnh nào, BĐBP cũng phải thực sự là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, chủ trì phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh các Quân khu, cấp ủy, chính quyền các địa phương và các lực lượng liên quan trong xây dựng nền Biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh; thực hiện tốt công tác đối ngoại Biên phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển' - Đó là phát biểu chỉ đạo của Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTW), Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tại Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng 6-8, tại Thủ đô Hà Nội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca, quốc tế ca. Ảnh: Kim Nhượng

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca, quốc tế ca. Ảnh: Kim Nhượng

Trình bày báo cáo Chính trị của Đảng ủy BĐBP, nhiệm kỳ 2015-2020, Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội khẳng định: Đảng bộ BĐBP luôn đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, có nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XIV đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, phối hợp các lực lượng kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, trực tiếp là QUTW, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia như: Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia", Kết luận số 68-KL/TW của Ban Bí thư về tăng thêm cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, xã trên địa bàn biên giới, biển, đảo; tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP, Dự án Luật Biên phòng Việt Nam; tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng BĐBP.

Thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đã thành lập 1.615 tổ, chốt trên toàn tuyến biên giới với 10.238 cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ tại tất cả đường mòn, lối mở nhằm ngăn chặn tình trạng công dân xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn; chủ động đổi mới, sáng tạo trong đối ngoại Biên phòng; có nhiều mô hình, chương trình giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đảng ủy BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện các khâu đột phá, là một trong những đơn vị đi đầu trong chấn chỉnh tổ chức, biên chế tinh gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Chất lượng huấn luyện, đào tạo, xây dựng chính quy có chuyển biến tích cực; ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật của bộ đội được nâng lên, kỷ cương, kỷ luật được giữ vững. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác khác bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Trương Thúy Hằng

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP điều hành đại hội thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị của Đảng ủy BĐBP trình đại hội. Ảnh: Trương Thúy Hằng

Các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên không suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh việc khẳng định những thành tích, kết quả đã đạt được, Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020- 2025.

Thiếu tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phụ trách Tư lệnh BĐBP trình bày Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy BĐBP. Ảnh: Kim Nhượng

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trương Thúy Hằng

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ BĐBP đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề nghị nhiệm kỳ tới, Đảng bộ BĐBP cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của QUTW, Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng và công tác biên phòng, nhất là những quan điểm, mục tiêu thực hiện Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng ... được thể hiện trong các văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tập trung nghiên cứu, tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; triển khai thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam khi được Quốc hội thông qua; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn kiện pháp lý về phân giới, cắm mốc tuyến biên giới và chủ động đấu tranh phòng chống các hoạt động vi phạm chủ quyền biên giới.

Các đại biểu trao đổi bên lề đại hội. Ảnh: Trương Thúy Hằng

Đại tướng Lương Cường (ngoài cùng bên phải), Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam thăm quan các mô hình, sáng kiến của BĐBP. Ảnh: Trương Thúy Hằng

Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh: “Trong bất luận hoàn cảnh nào, BĐBP cũng phải thực sự là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, chủ trì phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh các Quân khu, cấp ủy, chính quyền các địa phương và các lực lượng liên quan trong xây dựng nền Biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh; thực hiện tốt công tác đối ngoại Biên phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã nhận được đăng ký tham gia phát biểu ý kiến của 16 đại biểu tham gia phát biểu ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm, Chương trình hành động của Đảng ủy BĐBP khóa XIV đã trình trước Đại hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên lề đại hội. Ảnh: Trương Thúy Hằng

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đại hội. Ảnh: Trương Thúy Hằng

Tham gia phát biểu tham luận đóng góp vào dự thảo báo cáo Chính trị của Đảng ủy BĐBP khóa XIV, Đại tá Nguyễn Văn Thiện, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP có tham luận với chủ đề: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức đấu tranh phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; Đại tá Trần Văn Bừng, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP có tham luận với chủ đề: Phát huy vai trò nòng cốt của BĐBP trong xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng bộ BĐBP và bầu Ban chấp hành Đảng bộ BĐBP khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả nổi bật của BĐBP trong đấu tranh phòng chống tội phạm nhiệm kỳ 2015-2020 đó là: Đấu tranh thành công 10 chuyên án, 4.597 kế hoạch nghiệp vụ và phương án chống hoạt động của địch, đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia; xử lý 818 vụ/7.453 đối tượng, thu giữ 13 súng quân dụng, 1.221 súng tự chế, 263 súng kíp, gần 3.000 viên đạn các loại….; phát hiện bắt giữ 54.314 vụ/90.062 đối tượng, trong đó xác lập đấu tranh thành công 6.636 chuyên án; khởi tố 4.986 vụ/6.120 đối tượng. Thu giữ 16,85 tấn ma túy các loại, hơn 190.000 tấn than, 12.990 tấn quặng; 78,9 triệu lít xăng dầu; 7.423.235 bao thuốc lá và 481 tấn lá thuốc lá; 1,1 tấn ngà voi; 10.790 m3 gỗ; 83,87 tấn pháo; 6,4 tấn thuốc nổ và nhiều tang vật, hàng hóa khác; giải cứu 1.969 nạn nhân của tội phạm mua bán người. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Nhóm phóng viên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bdbp-phai-thuc-su-la-luc-luong-nong-cot-chuyen-trach-trong-xay-dung-nen-bien-phong-toan-dan-post431820.html