BĐBP Ninh Thuận triển khai lực lượng tìm kiếm tàu cá bị nạn trên biển

Vào lúc 8 giờ ngày 17-11, ngư dân Nguyễn Trung, sinh năm 1979 ở Mỹ Hiệp, Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận trong lúc thả lưới tại vùng biển xã Vĩnh Hải, cách bờ khoảng 10 hải lý đã phát hiện 1 người đang trôi trên biển. Sau khi đưa vào bờ, nạn nhân đã được quân y BĐBP Ninh Thuận sơ cứu chăm sóc ban đầu và đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu.

Đại tá Vũ Đình Nhất, Chính ủy BĐBP Ninh Thuận đến thăm, động viên và hỗ trợ 1 triệu đồng cho gia đình anh Lê Văn Hải đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Lĩnh Kiên

Đại tá Vũ Đình Nhất, Chính ủy BĐBP Ninh Thuận đến thăm, động viên và hỗ trợ 1 triệu đồng cho gia đình anh Lê Văn Hải đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Lĩnh Kiên

Được biết, nạn nhân tên Lê Văn Hải, sinh năm 1973 ở Tuy Hòa, Phú Yên, là lao động biển đi trên tàu cá KH 09938 TS. Trên phương tiện còn có Lê Văn Vinh, sinh năm 1975 là chủ phương tiện và ngư dân Lê Anh Cơ, sinh năm 1990, cùng trú tại Cam Ranh, Khánh Hòa.

Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 16-11, khi đang hành nghề giã cào trên khu vực vùng biển xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (chưa xác định rõ tọa độ) thì tàu cá KH 09938 TS bị vướng vào rạng san hô, do phương tiện cố kéo lưới lên dẫn đến bị lật úp tàu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy BĐBP Ninh Thuận đã điều động 1 biên đội của Hải đội 2 cùng 8 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Hải và huy động 2 tàu cá của ngư dân trong tỉnh, 1 tàu cá của ngư dân Khánh Hòa đang hành nghề gần khu vực biển tàu cá KH 09938 TS bị nạn để tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 10 giờ ngày 17-11, tàu cá KH 02382 TS đã vớt được ngư dân là Lê Anh Cơ đưa lên tàu trong tình trạng sức khỏe ổn định. Hiện chủ tàu Lê Văn Vinh chưa tìm thấy.

Hiện BĐBP Ninh Thuận đang tích cực tìm kiếm chủ tàu và tàu cá KH 09938 TS.

Lĩnh Kiên

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-ninh-thuan-trien-khai-luc-luong-tim-kiem-tau-ca-bi-nan-tren-bien/