BĐBP Nghệ An sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 18-7, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2020.

6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị BĐBP Nghệ An đã tổ chức tuần tra đơn phương bảo vệ đường biên, cột mốc được 446 đợt/2.881 lượt cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) tham gia; phối hợp với Bạn Lào tuần tra song phương được 15 đợt/250 lượt người tham gia.

 BĐBP Nghệ An lập các tổ chốt phòng, chống dịch Covid-19.

BĐBP Nghệ An lập các tổ chốt phòng, chống dịch Covid-19.

Huy động 9 phương tiện/286 CB,CS phối hợp với địa phương, các lực lượng cứu hộ được 14 phương tiện/170 thuyền viên; sửa chữa được 196 nhà dân bị hư hại do lốc xoáy, 1 nhà bị cháy. Điều động 300 CB,CS tham gia chữa cháy rừng.

Đã thành lập 1 Sở Chỉ huy phía trước rút gọn; 67 tổ, chốt cố định và cơ động với quân số 545 CB,CS, chốt chặn tại các điểm qua lại trên biên giới; chuẩn bị sẵn sàng 1 điểm cách ly tập trung tiếp nhận công dân Việt Nam ở Lào về tại Đại đội Cơ động 1, huyện Kỳ Sơn theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An; cử 50 CB,CS tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly theo đề nghị của địa phương; đã tiếp nhận, vận chuyển 1.713 công dân từ Lào về các khu cách ly tập trung của tỉnh...

Trong công tác phòng, chống tội phạm đã bắt 7 đối tượng; tang vật thu 31 bánh heroin, 12.400 viên ma túy tổng hợp, 13kg ma túy đá.

Các đồn Biên phòng trên hai tuyến biên giới đã chủ động, tích cực tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương. Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, nhất là việc tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới...

Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó chú trọng công tác nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; kế hoạch giúp đỡ 3 xã nghèo, các chương trình, đề án phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, các phong trào, cuộc vận động hướng về biên giới.

Tin, ảnh: HÙNG PHONG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bdbp-nghe-an-so-ket-cong-tac-bien-phong-6-thang-dau-nam-2020-627353