BĐBP Nghệ An bắt giữ 11 phương tiện khai thác thủy sản trái phép

Trước tình hình khai thác thủy sản theo hình thức tận diệt ngày càng diễn ra phức tạp, ngày 7-8, Hải đội 2 phối hợp cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy, BĐBP Nghệ An tổ chức tuần tra, kiểm soát và phát hiện, bắt giữ 11 phương tiện đang khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Các phương tiện vi phạm đã được đưa về cảng của Hải đội 2, BĐBP Nghệ An để hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: Gia Hân

Các phương tiện vi phạm đã được đưa về cảng của Hải đội 2, BĐBP Nghệ An để hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: Gia Hân

Cụ thể, vào hồi 8 giờ 15 phút ngày 7-8, tại vùng biển Cửa Lò, Hải đội 2 phối hợp cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy, BĐBP Nghệ An phát hiện, bắt giữ 11 phương tiện với 118 thuyền viên đang thực hiện hành vi khai thác thủy sản trái phép.

Chủ các phương tiện gồm: Tàu NA 90442 TS do ông Cao Văn Lương, sinh năm 1968 làm thuyền trưởng; tàu NA 90058 TS do ông Nguyễn Văn Hoàn, sinh năm 1973 làm thuyền trưởng; tàu NA 90122 TS do ông Đặng Thọ Quán, sinh năm 1962 làm thuyền trưởng; tàu NA 90005 TS do ông Nguyễn Văn Định, sinh năm 1980 làm thuyền trưởng; tàu cá NA 90132 TS do ông Phạm Văn Thường, sinh năm 1972 làm thuyền trưởng; tàu NA 94080 TS do ông Lê Văn Sơn, sinh năm 1994 làm thuyền trưởng; tàu NA 90643 TS do ông Phạm Thắng, sinh năm 1980 là thuyền trưởng; tàu NA 90080 TS do ông Nguyễn Văn Thái, sinh năm 1981 làm thuyền trưởng; tàu NA 90440 TS do ông Nguyễn Văn Luận, sinh năm 1970 làm thuyền trưởng; tàu NA 90140 TS do ông Nguyễn Văn Đào, sinh năm 1975 làm thuyền trưởng; tàu NA 90404 TS do ông Nguyễn Văn Vĩnh, sinh năm 1979 làm thuyền trưởng.

Được biết, các phương tiện trên có công suất từ trên 70 CV trở lên, tất cả 11 thuyền trưởng và 118 thuyền viên cùng đi đều có hộ khẩu thường trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Lực lượng tuần tra của BĐBP Nghệ An đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật và hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt theo quy định của pháp luật; đồng thời tuyên truyền cho các ngư dân hiểu về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cấm đánh bắt thủy, hải sản theo hình thức tận diệt nhằm bảo vệ tài nguyên biển.

Gia Hân

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bdbp-nghe-an-bat-giu-11-phuong-tien-khai-thac-thuy-san-trai-phep-post431885.html