BĐBP Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình hiệp đồng bảo vệ vùng biển tiếp giáp

Chiều 17-4, tại Nam Định đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác hiệp đồng bảo vệ vùng biển tiếp giáp năm 2017 và ký kết Kế hoạch hiệp đồng năm 2018 giữa BĐBP 3 tỉnh: Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình. Đại tá Khuất Duy Tuấn, Chỉ huy trưởng BĐBP Nam Định chủ trì hội nghị.

Đại tá Khuất Duy Tuấn, Chỉ huy trưởng BĐBP Nam Định phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hữu Hệ

Năm 2017, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP 3 tỉnh Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình đã tập trung phối hợp chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị tiếp giáp và các phòng, ban chức năng thực hiện tốt các các nội dung hiệp đồng đã ký kết. Nổi bật là công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm và xử lý các vụ việc, công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trên biển…

Cụ thể, các đơn vị đã phối hợp tuần tra 35 lượt/368 km ở khu vực cửa sông; kiểm tra kiểm soát trên 2.120 lượt tầu thuyền với gần 6782 lượt ngư dân; phát hiện, xử lý 16 vụ/16 phương tiện vi phạm, xử phạt hành chính hàng chục triệu đồng; kêu gọi, vận động 1.546 lượt tầu thuyền/8.973 lượt ngư dân vào nơi an toàn tránh bão; cứu hộ kịp thời các phương tiện bị nạn trên biển, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, phương tiện…

Tại hội nghị, các đơn vị đã trao đổi và thảo luận về một số tình hình nổi lên trên khu vực biên giới, vùng biển tiếp giáp giữa 3 tỉnh trong thời gian qua, nhất là hoạt động của tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền đánh bắt hải sản; công tác phối hợp tuần tra chung, phát hiện xử lý các hoạt động vi phạm ở khu vực cửa sông, ven biển; đấu tranh với hoạt động trộm cắp ngư lưới cụ, trấn cướp trên biển...

Bên cạnh đó, đại diện các đơn vị cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại trong quá trình thực hiện kế hoạch hiệp đồng, trong đó điển hình là công tác phối hợp tuần tra còn ít; công tác đấu tranh với hoạt động của tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền đánh bắt hải sản hiệu quả chưa cao...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Đại tá Khuất Duy Tuấn nhấn mạnh: Thời gian tới, các đơn vị cần phát huy tốt những kết quả đạt được, tập trung khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân, nhất là việc khai thác hải sản trái phép ở vùng đánh cá chung, vùng biển của các quốc gia khác; quan tâm đầu tư trang bị, phương tiện tốt nhất, đảm bảo cho hoạt động tuần tra chung của các đơn vị…

Trên cơ sở kế hoạch của Bộ Chỉ huy BĐBP 3 tỉnh đã ký kết, các đơn vị tiếp giáp, Hải đội 2 BĐBP các tỉnh tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Chủ động tham mưu cho các địa phương giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển. Đồng thời, thực hiện tốt công tác nắm tình, trao đổi, thông báo mọi tình hình có liên quan để kịp thời điều tra xác minh và thống nhất giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên vùng biển tiếp giáp.

Hữu Hệ

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-nam-dinh-thai-binh-ninh-binh-hiep-dong-bao-ve-vung-bien-tiep-giap/