BĐBP Lai Châu và Chi đội Công an Biên phòng Châu Hồng Hà tuần tra liên hợp

Ngày 26-4, BĐBP tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và Chi đội Công an Biên phòng châu Hồng Hà (Công an Biên phòng tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) tổ chức tuần tra liên hợp lần thứ 4 tại khu vực sông Đằng Điều và các khu vực biên giới đất liền trọng điểm khác.

Đại diện hai bên ký kết biên bản tuần tra liên hợp tại cầu Hữu nghị Biên giới Việt - Trung. Ảnh: Đức Duẩn

Mỗi bên tổ chức, biên chế 3 Đội tuần tra tiến hành tuần tra trên 3 đoạn biên giới trọng điểm là khu vực từ Mốc 29 đến Mốc 31; khu vực từ Mốc 63 đến Mốc 65 và khu vực từ Mốc 68 đến Mốc 70.

Tổng thời gian tuần tra cả tuyến biên giới là 7 giờ, theo phương pháp bờ đối bờ; điểm đối điểm; đường đối đường. Hai bên tiến hành gặp gỡ nhau tổng cộng 12 lần trên biên giới.

Trong quá trình tuần tra, hai bên đã tuyên truyền giáo dục cho 500 lượt cư dân biên giới; phát 400 tờ rơi tuyên truyền; phá hủy 5 cầu trái phép tại khu vực mốc 63; đồng thời kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện xuất, nhập cảnh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Kết thúc tuần tra, Chỉ huy tuần tra liên hợp hai bên gặp gỡ tại Cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc) để tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm, đánh giá công tác tuần tra liên hợp; trao đổi với nhau tình hình công tác quản lý biên giới trong thời gian qua và bàn bạc, trao đổi công tác phối hợp trong thời gian tới.
Hai bên đều nhất trí cho rằng cuộc tuần tra liên hợp lần này đã thành công tốt đẹp, thực hiện đúng Quy chế tuần tra liên hợp mà hai bên đã ký kết, qua đó tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và đạt được hiệu quả, mục đích như kế hoạch đề ra.

BĐBP Lai Châu kiểm tra mốc 64(1). Ảnh: Đức Duẩn

Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cư dân biên giới của mỗi bên thực hiện nghiêm 3 văn kiện pháp lý về biên giới và pháp luật của mỗi nước nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ đường biên, mốc quốc giới và duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Duy trì thực hiện chế độ liên lạc qua đường dây nóng nhằm kịp thời thông báo, trao đổi mọi thông tin, tình hình có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới và tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát duy trì an ninh trật tự, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm; phát hiện ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm quy chế biên giới…

Trước đó, ngày 23-4, tại thành phố Di Lặc, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Đoàn đại biểu khu vực Mông Tự (Trung Quốc) do Đại tá Dương Bân, Bộ đội trưởng làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu BĐBP tỉnh Lai Châu (Việt Nam) do Đại tá Vũ Văn Trào, Chỉ huy trưởng, làm trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm lần thứ 13.

Trên tinh thần bình đẳng, hữu nghị, thẳng thắn, hai bên đã cùng nhau đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nội dung trong bản ghi nhớ hội đàm lần thứ 12; đồng thời, cùng nhau trao đổi, thống nhất phương pháp hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới trong thời gian tới.

Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu và BĐBP khu vực Mông Tự ký bản ghi nhớ cuộc hội đàm lần thứ 13. Ảnh: Đức Duẩn

Theo đó, hai bên quán triệt thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Trung Quốc-Việt Nam mà Chính phủ hai nước đã ký kết. Tích cực tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cư dân hai bên biên giới, để cư dân tự giác chấp hành các quy định pháp luật, ngăn chặn các hành vi trái pháp luật: Nhập cảnh, lao động và cư trú trái phép; quá canh, quá cảnh chặt phá, săn bắn, chăn thả gia súc... tích cực duy trì trật tự ổn định ở khu vực biên giới mỗi bên. Tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân biên giới qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế ở khu vực biên giới.

Thiết lập đường dây nóng, cùng nhau trao đổi, xây dựng kế hoạch chỉ đạo các đơn vị cơ sở mỗi bên tổ chức tuần tra liên hợp hàng quý; xây dựng quy chế hội đàm định kỳ…

Đức Duẩn

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-lai-chau-va-chi-doi-cong-an-bien-phong-chau-hong-ha-tuan-tra-lien-hop/