BĐBP Kon Tum, BĐBP Gia Lai và Tiểu khu Quân sự tỉnh Rattanakiri hội đàm bảo vệ biên giới

Ngày 26-3, tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum và BĐBP Gia Lai (Việt Nam) do Đại tá Phạm Ngọc Phú, Chỉ huy trưởng BĐBP Kon Tum làm Trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu Tiểu khu Quân sự tỉnh Rattanakiri (Campuchia), do Trung tướng Khăm Suk, Chỉ huy trưởng làm Trưởng đoàn.

Toàn cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Bá Hưng

Toàn cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Bá Hưng

Trên tinh thần quan hệ đoàn kết, hữu nghị, tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đánh giá kết cao quả công tác phối hợp bảo vệ biên giới năm 2018. Theo đó, tình hình chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, an ninh trật tự trên tuyến biên giới của tỉnh Kon Tum, tỉnh Gia Lai tiếp giáp với tỉnh Rattanakiri ổn định; lực lượng bảo vệ biên giới hai bên đã tăng cường công tác tuần tra song phương bảo vệ đường biên, cột mốc. Phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống các tội phạm và các hoạt động xâm nhập qua biên giới, phát hiện, xử lý 239 vụ/298 đối tượng, phạt tiền 278.945.700 Việt Nam đồng.

BĐBP Kon Tum đã tham mưu cho UBND tỉnh Kon Tum tổ chức thành công Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất, được tổ chức tại tỉnh Kon Tum vào đầu tháng 11 năm 2018. Chương trình đã tặng cho nhân dân khu vực biên giới tỉnh Rattanakiri 10 con bò giống với tổng trị giá 150 triệu Việt Nam đồng; hỗ trợ cho Tiểu khu Quân sự tỉnh Rattanakiri 5.000 USD; tặng 5 suất học bổng cho 5 em học sinh khu vực biên giới xã Nhang, huyện Đun Mia (4.500.000 đồng/suất).

Bên cạnh đó, BĐBP Gia Lai và Kon Tum đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho nhân dân xã Nhang, huyện Đun Mia và nhân dân xã Ponhay, huyện Ozadao, tỉnh Rattanakiri với tổng trị giá 666 triệu Việt Nam đồng. Ngoài ra, đã tổ chức 21 đoàn/186 người sang thăm chúc mừng các ngày lễ, tết của hai bên, góp phần không ngừng tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết hai bên biên giới.

Lãnh đạo BĐBP Kon Tum, Gia Lai và Tiểu khu Quân sự tỉnh Rattanakiri ký kết biên bản hội đàm. Ảnh: Bá Hưng

Hai bên thống nhất phương hướng phối hợp năm 2019, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Tích cực tham mưu cho chính quyền các cấp của hai bên trong phát triển kinh tế, xã hội vùng biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới nâng cao ý thức chấp hành Hiệp định về Quy chế biên giới Việt Nam-Campuchia; duy trì công tác tuần tra song phương bảo vệ an toàn đường biên, mốc giới, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động qua lại biên giới; phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tinh thần đoàn kết, tôn trọng chủ quyền và luật pháp của mỗi nước; sẵn sàng bố trí lực lượng, phương tiện tham gia giúp đỡ lẫn nhau khi có tình huống thảm họa, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xảy ra ở khu vực biên giới.

Kết thúc hội đàm, lãnh đạo BĐBP Kon Tum, Gia Lai và Tiểu khu Quân sự tỉnh Rattanakiri đã ký Biên bản ghi nhớ để thực hiện các nội dung đã được thống nhất.

Nguyễn Bá Hưng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-kon-tum-bdbp-gia-lai-va-tieu-khu-quan-su-tinh-rattanakiri-hoi-dam-bao-ve-bien-gioi/