BĐBP Khánh Hòa sẵn sàng ứng phó với bão số 6

Bão số 6 được dự báo là cơn bão mạnh, có diễn biến phức tạp, gây mưa to trên diện rộng, có nguy cơ xảy ra lũ lụt và sạt lở đất. Dự kiến đến chiều tối ngày 10-11, bão số 6 sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực Nam trung bộ, trong đó có Khánh Hòa. Công tác phòng chống bão số 6 đang được BĐBP Khánh Hòa triển khai nhanh chóng.

Cán bộ BĐBP Khánh Hòa thăm hỏi, động viên nhân dân vào đơn vị tránh trú bão. Ảnh: Văn Huệ

Cán bộ BĐBP Khánh Hòa thăm hỏi, động viên nhân dân vào đơn vị tránh trú bão. Ảnh: Văn Huệ

BĐBP Khánh Hòa duy trì nghiêm 100% quân số trực sẵn sàng chiến đấu, Hải đội Biên phòng 2 duy trì 2 kíp tàu và biên đội trực gồm 20 đồng chí sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh. Các đồn Biên phòng huy động 9 tàu gỗ, 4 ca nô, 19 ô tô, 2 xe cứu thương và vật chất bảo đảm cho công tác phòng, chống bão và cứu hộ, cứu nạn.

Bên cạnh đó, đơn vị đã tăng cường trực thông tin tìm kiếm cứu nạn, thông báo hướng đi của bão, cảnh báo vùng nguy hiểm kết hợp nắm tình hình và thực hiện nghiêm lệnh cấm biển của UBND tỉnh từ 12 giờ ngày 10-11.

Các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy đinh của địa phương và nghiêm túc rút kinh nghiệm cơn bão số 12 năm 2017 để chủ động phòng tránh; phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương vận động các chủ phương tiện, lồng bè vào nơi tránh trú an toàn. Chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm cho cán bộ, chiến sỹ và sẵn sàng phục vụ nhân dân vào đơn vị tránh trú bão.

Theo thống kê, trên toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 1.240 tàu/7.440 ngư dân đã vào vị trí neo đậu an toàn, còn 245 phương tiện/ 1.365 lao động đang hoạt động trên biển đã nắm được thông tin về cơn bão và di chuyển xuống phía Nam Trường Sa.

Tại huyện Vạn Ninh, một địa phương có khả năng chịu ảnh hưởng của tâm bão, Đồn Biên phòng Vạn Hưng, Đồn Biên phòng Đầm Môn, từ sáng sớm nay đã phối hợp với các địa phương tổ chức thông báo, kêu gọi, hướng dẫn tàu, thuyền vào tránh trú an toàn và tập trung các phương án ứng phó với cơn bão số 6.

Hơn 1.500 phương tiện và gần 4.000 lồng bè trên địa bàn huyện Vạn Ninh đã được di dời và chằng chống an toàn. Ngoài ra, các đơn vị còn phối hợp, hướng dẫn nhân dân sinh sống ở vùng trũng, thấp, ven biển di dời tài sản đến nơi an toàn. Các trạm kiểm soát biên phòng tăng cường kiểm tra, thực hiện nghiêm lệnh cấm biển nhằm đảm bảo an toàn về người, tài sản của ngư dân.

Ngay trong chiều 10-11, nhiều người dân nằm trong vùng nguy hiểm đã đến các đồn Biên phòng tránh trú bão.

Văn Huệ

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-khanh-hoa-san-sang-ung-pho-voi-bao-so-6/