BĐBP Hải Phòng: Cứu hộ 2 tàu gặp nạn trên biển

Hồi 5h 20, ngày 30-12, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng nhận được tin báo: tàu HP 90056 TS, do anh Đinh Khắc Cường, SN 1967, trú ở Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng làm thuyền trưởng, trên phương tiện có 5 lao động, đang trên đường hành trình ra khu vực đảo Long Châu khai thác hải sản thì gặp sóng to đánh đắm.

Bộ Chỉ huy BĐBP Hải Phòng, đã điện chỉ đạo đồn BP Cát Bà điều động 1 tàu và 15 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận tàu gặp nạn.

Đến 8 giờ cùng ngày lực lượng cứu hộ của đồn BP Cát Bà đã tiếp cận được tàu bị nạn, cứu hộ toàn bộ số lao động trên tàu và lai kéo phương tiện HP90056 vào khu vực đảo Long Châu .

Trước đó, vào lúc 1 h 00, Bộ Chỉ huy BĐBP Hải Phòng cũng đã chỉ đạo đồn BP Bạch Long Vỹ cử 5 cán bộ, chiến sĩ, đồng thời huy động tàu cá của ngư dân cứu hộ thành công tàu HP 3088 và 9 lao động gặp nạn tại khu vực phía Nam cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 5 hải lý.

Theo ban chỉ huy đồn BP Bạch Long Vĩ cho biết: Tàu HP 3088 do anh Bùi Văn Hiên, SN 1977, trú ở An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng làm thuyền trưởng, chở 1.700 tấn than phụ phẩm đang trên đường hành trình từ An Lư, Thủy Nguyên (Hải Phòng) đi cảng Vạn An, Thừa Thiên Huế.

Nguyễn Quang Vinh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-hai-phong-cuu-ho-2-tau-gap-nan-tren-bien/