BĐBP Hà Tĩnh xung kích trên 'mặt trận' phòng chống lụt bão

Bão số 2 đổ bộ vào địa bàn Hà Tĩnh vừa qua không gây ra nhiều thiệt hại về tài sản, đặc biệt là tính mạng của nhân dân trên địa bàn. Kết quả đó đã phần nào phản ánh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng trên địa bàn, trong đó có BĐBP tỉnh trong công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn (PCLB - TKCN).

BĐBP Hà Tĩnh giúp dân di chuyển tàu thuyền tránh trú bão. Ảnh: Hoài Thương

Đại tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo PCLB - TKCN BĐBP Hà Tĩnh cho biết: “Cơn bão số 2 với cường độ mạnh đã đổ bộ vào địa bàn Hà Tĩnh vào đêm 17-7. Để chủ động ứng phó với cơn bão, từ sáng ngày 16-7, Ban Chỉ huy PCLB - TKCN BĐBP Hà Tĩnh đã nhanh chóng triệu tập họp khẩn, triển khai các phương án PCLB; tổ chức, phân công, bố trí sử dụng lực lượng, phương tiện, chỉ đạo các đơn vị thường trực 100% quân số, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thành lập 5 đoàn công tác, mỗi đoàn do 1 đồng chí lãnh đạo BĐBP tỉnh trực tiếp phụ trách, xuống địa bàn kiểm tra, chỉ đạo công tác PCLB - TKCN; đồng thời thường trực 3 tàu, 7 ca nô cao tốc (loại 5A, 10A) sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Ở tuyến biển, các đơn vị đặc biệt chú trọng các tình huống triều cường dâng cao; công tác thông tin, liên lạc; kiểm đếm, sắp xếp tàu thuyền vào nơi tránh trú và cấm các phương tiện ra khơi. Ở tuyến núi, chú trọng các điểm xung yếu có khả năng bị sạt lở, lũ quét, ngập sâu chia cắt. Các đơn vị sẵn sàng các phương án di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi có tình huống xảy ra…”

Cùng với việc theo dõi sát các diễn biến của bão số 2, các đơn vị BĐBP Hà Tĩnh đã triển khai lực lượng xuống địa bàn nắm tình hình, phối hợp cùng các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân chằng néo nhà cửa, di dời người, tài sản đến nơi an toàn. Trước lúc bão đổ bộ vào địa bàn, BĐBP Hà Tĩnh đã phối hợp với các ban ngành, địa phương thông tin, kêu gọi, hướng dẫn, sắp xếp 5.522 phương tiện/12.837 ngư dân làm ăn trên biển vào bờ neo đậu; tổ chức di dời 589 hộ/830 nhân khẩu cùng tài sản, 16 chòi canh, 8 nhà hàng buôn bán ven biển và vùng trũng thấp đến nơi an toàn…

Ngay sau khi bão số 2 đi qua, BĐBP Hà Tĩnh đã phối hợp với chính quyền địa phương xuống các địa phương giúp dân dựng lại các chòi canh, lán tạm di dời trước đó; đưa 589 hộ/830 nhân khẩu từ nơi trú bão trở về nhà an toàn; dọn dẹp cây cối, vệ sinh môi trường, sửa lại nhà tốc mái cho các gia đình bị thiệt hại do bão gây ra. Đồng thời, cắt cử quân số đi kiểm tra tình hình các hồ đập chứa nước và các điểm xung yếu đề phòng khả năng lũ quét ở miền núi.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, BĐBP Hà Tĩnh đã điều động tàu CN 09 phối hợp với BĐBP Nghệ An và các lực lượng tham gia cứu nạn tàu vận tải VTB26 cùng 13 thuyền viên bị mất tích tại khu vực biển Hòn Ngư, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Đối với các tàu, thuyền bị chìm, hư hỏng sau mưa bão, các đồn, trạm BP đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành trục vớt.

Ngư dân Nguyễn Xuân Minh, chủ tàu cá HT 20252 TS, trú tại thôn 3 Tân Phúc Thành, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, vừa được BĐBP Hà Tĩnh trục vớt tàu cá bị chìm ở cảng Sơn Dương, chia sẻ: “Chúng tôi, những người mưu sinh nghề biển đa số đều có hoàn cảnh khó khăn. Những lúc gặp thiên tai, bão lũ, ngư dân luôn vững tin khi có sự hỗ trợ kịp thời của BĐBP”.

Theo Trung tá Võ Tiến Nghị, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh, mùa mưa bão năm 2017, dự báo tình hình thời tiết sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, có khả năng xảy ra bão mạnh, siêu bão. Để chủ động phòng, chống và ứng phó với các tình huống xảy ra, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã tổ chức quán triệt và triển khai các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về công tác PCLB - TKCN; bổ sung, hoàn thiện kế hoạch PCLB - TKCN, chỉ đạo các đơn vị tăng cường “bốn tại chỗ”, chủ động quân số, trang thiết bị, vật chất đảm bảo cho công tác PCLB - TKCN.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã tiến hành tổ chức các lớp tập huấn về lái ca nô, kéo thả tàu thuyền để nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ, chiến sỹ. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tiến hành rà soát các trang thiết bị, phương tiện, vật chất đảm bảo, tổ chức bảo dưỡng thường xuyên tàu thuyền, xe cộ, phương tiện. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ PCLB - TKCN, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Hoài Thương

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-ha-tinh-xung-kich-tren-mat-tran-phong-chong-lut-bao/