BĐBP Hà Giang tiếp nhận và cách ly 46 công dân do Trung Quốc trao trả

Ngày 17-11, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh thủy, BĐBP Hà Giang phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý hành chính và trật tự xã hội (Công an tỉnh Hà Giang) và Khoa kiểm dịch y tế quốc tế thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang tiếp nhận 46 công dân Việt Nam do Cục Công an thành phố Văn Sơn; Cục Công an huyện Tây Trù; Cục Công an huyện Nghiên Sơn; Cục Công an huyện Malypho; Đồn Công an Thiên Bảo, huyện Malypho (Châu Văn Sơn) và Chi đội quản lý biên giới Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trao trả.

Đồn Biên Phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy phối hợp với các lực lượng tiếp nhận công dân. Ảnh: Hữu Lanh

Đồn Biên Phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy phối hợp với các lực lượng tiếp nhận công dân. Ảnh: Hữu Lanh

46 công dân trên gồm 7 nam và 39 nữ, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Lào Cai 19 công dân (trong đó có 1 trẻ em), Hà Giang 12 công dân (trong đó có 4 trẻ em), Điện Biên 4 công dân, Lai Châu 3 công dân, Sơn La 2 công dân, Yên Bái 2 công dân, Bắc Giang 20 công dân, Cao Bằng 1 công dân và Đắk Nông 1 công dân.

Những công dân trên xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc qua các đường mòn, lối mở ở các tỉnh có chung đường biên giới với Trung Quốc từ năm 2017, 2018, 2019 và 2020, với mục đích lấy chồng, lao động tự do và đều cư trú trái phép trên lãnh thổ Trung Quốc. Tất cả các công dân trên đã bị lực lượng chức năng Trung Quốc kiểm tra, bắt giữ từ tháng 9, tháng 10-2020 đến nay.

Ngay khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khử trùng đồ dùng cá nhân, kiểm tra thân nhiệt, lấy thông tin y tế và các thủ tục pháp lý ban đầu. Sau đó, các công dân được đưa về Trạm y tế xã Thanh Thủy để cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Hữu Lanh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bdbp-ha-giang-tiep-nhan-va-cach-ly-46-cong-dan-do-trung-quoc-trao-tra-post435202.html