BĐBP Hà Giang tiếp nhận 10 công dân Việt Nam được phía Trung Quốc trao trả

Ngày 5-2, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, BĐBP Hà Giang phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang tiếp nhận 10 công dân Việt Nam do Đồn Công an biên cảnh Bát Bố, Cục Công an huyện Ma Ly Pho, châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam cùng Trạm Kiểm soát Biên phòng xuất nhập cảnh Thiên Bảo (Trung Quốc) trao trả.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, BĐBP Hà Giang (Việt Nam) và Trạm Kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh Thiên Bảo (Trung Quốc) làm thủ tục trao trả công dân. Ảnh: Kim Nhượng

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, BĐBP Hà Giang (Việt Nam) và Trạm Kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh Thiên Bảo (Trung Quốc) làm thủ tục trao trả công dân. Ảnh: Kim Nhượng

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đã làm thủ tục tiếp nhận và phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang kiểm tra y tế và tiến hành cách ly 10 công dân trên tại Trạm Y tế xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Tất cả 10 công dân Việt Nam được phía Trung Quốc trao trả đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Trước đó, những công dân đều sang Trung Quốc làm thuê và thăm người thân.

Cùng ngày, Trung tâm Y tế huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang cũng đã tiếp nhận, tiến hành cách ly, theo dõi 45 công dân đi lao động làm thuê ở Trung Quốc trở về địa phương (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang). Trong đó, xã Nàn Ma có 39 công dân, xã Xín Mần có 3 công dân, xã Nấm Dần có 2 công dân, xã Cốc Rế có 1 công dân.

Sau khi trở về địa phương, các công dân này đã tự giác đến khu vực cách ly tại Trạm Y tế của các xã để tiến hành theo dõi, cách ly. Hiện tại, 45 công dân này vẫn chưa có dấu hiệu ho, sốt bất thường cũng như các biểu hiện nghi nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, BĐBP Hà Giang phát khẩu trang, hướng dẫn cách đeo khẩu trang y tế phòng chống dịch cho công dân được trao trả. Ảnh: Kim Nhượng

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Đồn Biên phòng Xín Mần, BĐBP Hà Giang đã phối hợp cùng các ban, ngành, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, Đồn Biên phòng Xín Mần đã hạn chế việc xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Xín Mần; tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối mở trên địa bàn đơn vị quản lý.

Đồng thời, chủ động các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo trang thiết bị y tế để bảo vệ sức khỏe cho bộ đội cũng như người dân; đặc biệt, theo dõi chặt chẽ các công dân đến từ các địa phương khác cũng như các công dân được phía Trung Quốc tiến hành trao trả.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy lấy lời khai y tế ngay sau khi tiếp nhận công dân được trao trả. Ảnh: Kim Nhượng

Trường Quân sự tỉnh Hà Giang tiến hành lắp nhà bạt tiếp nhận, cách ly người Việt Nam được phía Trung Quốc trao trả. Ảnh: Quốc Hoàn

Hiện, số công dân Việt Nam sang Trung Quốc lao động trái phép bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ vẫn tiếp tục được trao trả. UBND tỉnh Hà Giang cũng đã chuẩn bị mọi công tác để tiếp nhận công dân trở về, đồng thời chỉ đạo Sở Y tế tiến hành khám sơ bộ ngay tại cửa khẩu và đưa về khu vực cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Hà Giang.

Hiện nay, bệnh viện dã chiến đã được sử dụng trên cơ sở nhà có sẵn tại trường Quân Sự tỉnh Hà Giang. Ngoài ra, tỉnh Hà Giang còn tiến hành dựng thêm 20 nhà bạt với quy mô gần 600 giường bệnh cùng các trang thiết bị y tế, đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ sẵn sàng làm nhiệm vụ 24/24 giờ.

Khu cách ly được biệt lập hoàn toàn với các khu vực khác, có đường ra vào riêng thuận tiện cho xe cứu thương chở người cách ly và đảm bảo hệ thống điện nước, sinh hoạt cá nhân. Sau 14 ngày cách ly, những người được cách ly mới được di chuyển đi nơi khác hoặc trở về địa phương nơi cư trú.

Kim Nhượng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-ha-giang-tiep-nhan-10-cong-dan-viet-nam-duoc-phia-trung-quoc-trao-tra/