BĐBP Đồng Tháp sơ kết công tác Biên phòng 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 18-6, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Biên phòng 6 tháng đầu năm 2019.

Quân y BĐBP Đồng Tháp khám bệnh miễn phí cho người dân Campuchia. Ảnh: Phú Quý

Quân y BĐBP Đồng Tháp khám bệnh miễn phí cho người dân Campuchia. Ảnh: Phú Quý

6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Đồng Tháp đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, nghị quyết của Tỉnh ủy Đồng Tháp; chủ động tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới. Làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đấu tranh phòng, chống tội phạm; quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh. Thường xuyên duy trì tốt quan hệ với lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng, xây dựng tình đoàn kết láng giềng thân thiện và biên giới hòa bình, hữu nghị.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã hỗ trợ các đơn vị của Ty Công an, Tiểu khu quân sự tỉnh Pray Veng, Campuchia 580 triệu đồng để phục vụ công tác và 50 áo phao, 50 phao cứu sinh. Tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới và tuần tra phối hợp tuần tra được 1.492 tổ, với 7.262 lượt người tham gia; tuần tra song phương được 18 tổ, có 353 cán bộ, chiến sỹ tham gia. Qua đó, phát hiện bắt và xử lý 63 vụ/6 đối tượng buôn lậu, tang vật thu giữ trên 48.900 gói thuốc lá ngoại, gần 4 tấn đường cát Thái Lan, 2 xe gắn máy. Phối hợp với Công an, Hải quan bắt giữ 13 vụ buôn lậu/2 đối tượng; tang vật thu giữ gồm 640 chai thuốc bảo vệ thực vật, 18 khẩu súng bắn pháo, 33 súng bắn đạn bi, 156 viên bi sắt, 7 vỉ pháo (mỗi vỉ 8 viên) …

Các đồn Biên phòng phối hợp với địa phương tổ chức 124 buổi tuyên truyền các văn bản pháp luật với 3.240 lượt người nghe; tham gia giúp dân 245 ngày công khắc phục hậu quả cháy rừng phòng hộ và nhà dân, các phòng khám quân, dân y kết hợp khám chữa bệnh cho 14.313 lượt người, (trong đó có 3.303 người Campuchia); "Hũ gạo tình thương" của đơn vị đã hỗ trợ 76,8 triệu đồng cho 32 hộ là người già neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, (mỗi hộ 20kg gạo và 200.000 đồng/tháng), hỗ trợ 126 triệu đồng cho 42 em học sinh nghèo theo chương trình “Nâng bước em tới trường” (mỗi em 500.000 đồng/tháng)…

"Hũ gạo tình thương" tặng người già neo đơn tại ấp 3, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Phú Quý

6 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chú trọng nắm chắc tình hình địa bàn trên biên giới; làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về biên giới quốc gia; thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới...

Tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia; sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”…

Đầy mạnh công tác đối ngoại Biên phòng, cụ thể: Ký kết biên bản hợp tác với Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Pray Veng; phối hợp sơ kết Nghị định thư cứu hộ, cứu nạn với Tiểu khu Quân sự tỉnh Pray Veng....

Nguyễn Phú Quý

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-dong-thap-so-ket-cong-tac-bien-phong-6-thang-dau-nam-2019/