BĐBP Đồng Tháp hỗ trợ vật chất cho bà con Việt kiều tại Campuchia để phòng, chống dịch Covid-19

Chiều 3-8, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Thường Phước, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước, BĐBP Đồng Tháp đã phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu và đồn Công an, chính quyền xã Co-Ro-Ca, huyện Piềm Cho, tỉnh Prâyveng, Vương quốc Campuchia tổ chức trao tặng vật chất hỗ trợ cho nhân dân, nhằm giúp bà con Việt kiều thực hiện tốt việc cách ly để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trung tá Lê Văn Thái, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước trao quà hỗ trợ cho ông Khieu Suon đại diện phía Campuchia, Xã trưởng Co-Ro-Ca. Ảnh: Phú Quý

Trung tá Lê Văn Thái, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước trao quà hỗ trợ cho ông Khieu Suon đại diện phía Campuchia, Xã trưởng Co-Ro-Ca. Ảnh: Phú Quý

Theo đó, đơn vị đã trao tặng vật chất gồm: 500 kg gạo, 30 thùng mì tôm, 7 thùng cá đóng hộp, 5 thùng nước tương; 41 bộ chăn, màn, chiếu, gối; 50 chai nước rửa tay sát khuẩn… số vật tư trên do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp vận động mạnh thường quân ủng hộ.

Toàn cảnh buổi trao tặng vật chất hỗ trợ bà con Việt kiều tại xã Co-Ro-Ca, huyện Piềm Chô, tỉnh Prayveng, Vương quốc Campuchia. Ảnh: Phú Quý

Đại diện lãnh đạo chính quyền và Đồn Công an xã Co-Ro-Ca đã cảm ơn những tình cảm đặc biệt của chính quyền địa phương huyện Hồng Ngự và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước đã dành cho cán bộ và nhân dân Campuchia và hứa sẽ sử dụng có hiệu quả số vật tư trên vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở khu vực biên giới.

Nguyễn Phú Quý

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bdbp-dong-thap-ho-tro-vat-chat-cho-ba-con-viet-kieu-tai-campuchia-de-phong-chong-dich-covid-19-post431739.html