BĐBP Đồng Tháp bắt giữ 1,5 tấn lợn nhập lậu qua biên giới

Giá thịt lợn trong nước tăng cao, dẫn đến tình trạng các đối tượng buôn lậu tìm mọi cách vận chuyển lợn từ nước ngoài vào trong nước. Trong thời gian qua, lực lượng chức năng cũng phát hiện bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, nhất là tại các khu vực biên giới. Ngày 13-7, BĐBP Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hơn 1,5 tấn lợn nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam.

Đối tượng và số lợn thu giữ. Ảnh: Nguyễn Phú Quý

Đối tượng và số lợn thu giữ. Ảnh: Nguyễn Phú Quý

Cụ thể, khoảng 1 giờ 20 phút ngày 13-7, Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước, BĐBP Đồng Tháp tiến hành tuần tra, mật phục trên sông Tiền tại địa phận ấp 1 xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp thì phát hiện 1 xuồng máy chạy từ hướng Campuchia vào Việt Nam. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xuồng máy chở 20 con lợn (mỗi con có trọng lượng khoảng 80kg), tổng trọng lượng hơn 1,5 tấn.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước lấy lời khai của chủ phương tiện vận chuyển lợn lậu. Ảnh: Nguyễn Phú Quý

Làm việc với lực lượng chức năng, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Văn Được, sinh năm 1994, ngụ xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Lúc 23 giờ ngày 12-7, đối tượng qua Campuchia chở 20 con lợn về Việt Nam đến khoảng 1 giờ 20 phút vừa qua biên giới thì bị lực lượng BĐBP bắt giữ.

Sau đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước đã tịch thu tang vật, phương tiện hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc và bàn giao toàn bộ cho Ban chỉ đạo 389 huyện Hồng Ngự điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Phú Quý

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bdbp-dong-thap-bat-giu-15-tan-lon-nhap-lau-qua-bien-gioi-post430783.html