BĐBP Điện Biên duy trì nghiêm 60 tổ chốt chặn, siết chặt kiểm soát đường mòn, lối mở, cửa khẩu

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan từ nước ngoài vào nước ta qua biên giới, BĐBP Điện Biên đã tăng cường các biện pháp công tác biên phòng, kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu, tiếp tục siết chặt các đường mòn, lối mở và duy trì nghiêm 60 tổ chốt chặn trên biên giới, với hơn 250 cán bộ, chiến sĩ BĐBP tham gia.

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Điện Biên quán triệt nhiệm vụ tại chốt chặn phòng dịch Covid-19 tại mốc 45, tuyến biên giới Việt-Lào do Đồn Biên phòng Nậm Nhừ quản lý. Ảnh: Anh Dũng

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Điện Biên quán triệt nhiệm vụ tại chốt chặn phòng dịch Covid-19 tại mốc 45, tuyến biên giới Việt-Lào do Đồn Biên phòng Nậm Nhừ quản lý. Ảnh: Anh Dũng

Các tổ, chốt này vừa làm nhiệm vụ tuần tra, phát hiện các đối tượng vượt biên, đưa người trái phép qua biên giới, vừa đảm bảo an ninh trật tự, ngăn ngừa các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Hiện, trong giai đoạn cao điểm, nên bất kể ngày hay đêm, các cán bộ, chiến sĩ luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra các cột mốc, đường biên được giao quản lý.

Chủ động đảm bảo công tác hậu cần tại chốt phòng dịch thuộc Đồn Biên phòng Mường Pồn. Ảnh: Anh Dũng

BĐBP Điện Biên tăng cường công tác quản lý, kiểm soát biên giới. Ảnh: Anh Dũng

Cán bộ quân y BĐBP tại chốt phòng dịch kiểm tra thân nhiệt đối với lái xe trung chuyển hàng nông sản xuất khẩu tại cửa khẩu Tây Trang. Ảnh: Anh Dũng h

Thời điểm này đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa lũ ở Tây Bắc; các chốt đóng ở vị trí xa trung tâm, giao thông, thông tin liên lạc, nhu yếu phẩm khó khăn, thiếu thốn, song các cán bộ, chiến sỹ vẫn duy trì nghiêm công tác thường trực chiến đấu và hoạt động

Thượng tá Trần Nam Trung, Chỉ huy trưởng BĐBP Điện Biên cho biết: Xác định phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ chính trị lâu dài, nên tất cả cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để kiểm soát tốt địa bàn biên giới mình phụ trách. Trong đó, chú trọng ngăn chặn triệt để việc người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn, nhằm đảm bảo an ninh trật tự và ngăn ngừa dịch bệnh

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng sẽ tăng cường công tác đối ngoại biên phòng bằng các hình thức phù hợp như: Gửi thư, thông tin đường dây nóng để chia sẻ thông tin với lực lượng chức năng các nước bạn nhằm bảo vệ, kiểm soát phòng dịch 2 bên biên giới có hiệu quả. Công tác quản lý xuất nhập cảnh cũng sẽ được lực lượng phối hợp triển khai một cách chặt chẽ hơn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nà Bủng tuyên truyền cho người dân trên địa bàn nâng cao nhận thức về phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Anh Dũng

Tăng cường công tác thông tin đối ngoại với lực lượng bảo vệ biên giới các nước bạn để bảo vệ, kiểm soát phòng dịch hai bên biên giới có hiệu quả. Ảnh: Anh Dũng

Thực hiện quy trình vệ sinh phòng dịch đối với công dân làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Ảnh: Anh Dũng

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang phát các suất ăn miễn phí cho người dân tại khu cách ly. Ảnh: Anh Dũng

Tất cả người, phương tiện qua lại cửa khẩu đều phải kiểm tra y tế, khám sàng lọc, kiểm tra giấy tờ và hàng hóa cẩn thận, khi đủ điều kiện mới được phép qua. Các công dân nhập cảnh vào Việt Nam sẽ được khám sàng lọc, kiểm tra kỹ về y tế, sau đó bàn giao cho các lực lượng đưa về các khu cách ly trên địa bàn.

Đây là những biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ việc công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, cũng như ngăn ngừa sự xâm nhiễm của dịch Covid-19 một cách hiệu quả.

Cùng với đó, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền tới đồng bào dân tộc thiểu số và hỗ trợ về các thiết bị y tế chống dịch như: Khẩu trang, nước rửa tay... giúp người dân nâng cao ý thức, nhận thức và chung tay đẩy lùi Covid-19 khỏi địa bàn.

Anh Dũng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bdbp-dien-bien-duy-tri-nghiem-60-to-chot-chan-siet-chat-kiem-soat-duong-mon-loi-mo-cua-khau-post431627.html