BĐBP Đắk Lắk giúp dân khắc phục hậu quả mưa đá, lốc xoáy

Những ngày qua, trên một số địa bàn biên giới của huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra mưa đá kèm lốc xoáy, khiến nhiều người bị thương và hơn 600 ngôi nhà tốc mái, đổ sập hoàn toàn, khoảng 1.000 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Lắk đã triển khai lực lượng để hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Đắk Lắk dựng lại nhà cho người dân. Ảnh: Nguyễn Dân

Riêng địa bàn xã Ea Bung có hơn 200 ngôi nhà, trường học và trụ sở cơ quan bị tốc mái; gần 500 ha lúa và hoa màu của người bị thiệt hại.

Bà Nguyễn Thị Mừng, thôn 9, xã Ea Bung, huyện Ea Súp cho biết, lượng mưa không nhiều nhưng gió rất mạnh, chỉ trong 30 phút đã phá hủy nhiều ngôi nhà. Rất may, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã có mặt kịp thời để giúp đỡ nhân dân.

Thượng tá Hồ Thanh Hà, Phó Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Đắk Lắk cho biết: Sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng cử cán bộ, chiến sỹ xuống địa bàn nắm tình hình, động viên, hỗ trợ người dân bị thiệt hại, đồng thời các phòng, ban cơ quan Bộ Chỉ huy và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động tăng cường xuống địa bàn giúp dân khắc phục hậu quả.

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Đắk Lắk giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Nguyễn Dân

Trước mắt, BĐBP tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành đứng chân trên địa bàn tổ chức bố trí nơi ở tạm thời cho các hộ dân có nhà bị tốc mái và đổ sập hoàn toàn; đồng thời nhanh chóng triển khai lực lượng đến các hộ dân để thu dọn, sửa chữa, lợp lại mái nhà cho bà con và tiến hành sửa chữa trường học; tổ chức thăm, khám bệnh, cấp phát thuốc và cùng với nhân dân thu hoạch lúa, hoa màu...

Hiện nay, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Đắk Lắk đã sửa chữa và dựng lại nhiều nhà dân bị tốc mái và đang tiếp tục khắc phục hậu quả để người dân sớm ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất.

Ngọc Lân

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-dak-lak-giup-dan-khac-phuc-hau-qua-mua-da-loc-xoay/