BĐBP Đà Nẵng tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ năm 2018

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng tổ chức tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ năm 2018 với chủ đề 'kiện định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng'. Đại tá Nguyễn Hải, Chính ủy và Đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng BĐBP Đà Nẵng chủ trì buổi tọa đàm.

Sĩ quan trẻ phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm. Ảnh: Trúc Hà

Lực lượng cán bộ, sĩ quan trẻ BĐBP Đà Nẵng chiếm hơn 30% tổng số cán bộ, sĩ quan của đơn vị, chủ yếu được đào tạo trong hệ thống nhà trường quân đội và bố trí công tác ở các đơn vị cơ sở. Đây là lực lượng năng động, nòng cốt, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển.

Từ tọa đàm này, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy cũng như cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị mong muốn lắng nghe những ý kiến đóng góp tâm huyết của cán bộ, sĩ quan trẻ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là những nội dung, biện pháp để khắc phục hạn chế, tồn tại nhằm phát huy sức mạnh của tuổi trẻ góp phần tạo nên sức mạnh của BĐBP Đà Nẵng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị mững mạnh toàn diện, bảo vệ cũng chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Tại buổi tọa đàm, nhiều cán bộ, sĩ quan trẻ mạnh dạn chỉ ra những hạn chế, tồn tại của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ, như việc ý thức tự giác, sử dụng điện thoại thông minh; công tác học tập, nghiên cứu, huấn luyện; bàn thêm về việc rút ngắn khoảng cách, dung hòa mối quan hệ giữa sĩ quan trẻ và cán bộ chuyên nghiệp lâu năm khi trao đổi chuyên môn; có những hỗ trợ đối với cán bộ, sĩ quan xa gia đình, còn gặp nhiều khó khăn về chỗ ăn ở để ổn định cuộc sống gia đình.

Một số sĩ quan trẻ đề xuất cấp ủy, chỉ huy quan tâm hơn nữa việc hoạt động của các tổ điều lệnh, tổ tuyên truyền văn hóa, thành lập thêm tổ công nghệ thông tin, bồi dưỡng kĩ năng đoàn ở đơn vị để thu hút cán bộ, chiến sĩ tham gia hoạt động tập thể, nâng cao kĩ năng, kiến thức qua đó tham gia các hoạt động ở địa phương…

Kết luận buổi tọa đàm, Đại tá Nguyễn Hải khẳng định, đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ luôn là niềm tin, là chỗ dựa của cấp ủy, chỉ huy, là lớp kế tục bởi vậy luôn được quan tâm bồi dưỡng, tạo điều kiện tốt nhất để công tác. Đồng chí yêu cầu cán bộ, sĩ quan trẻ tập trung thời gian để học tập nghiên cứu, xây dựng đơn vị, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị qua đó trau dồi kiến thức, kinh nghiệm để sau này có thể đảm nhiệm những cương vị cao hơn, tránh lãng phí thời gian, trí tuệ và sức khỏe…

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-da-nang-toa-dam-can-bo-si-quan-tre-nam-2018/