BĐBP Đà Nẵng: Hơn 100 cán bộ, chiến sỹ xuống các địa bàn xung yếu giúp dân

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, trong những ngày qua BĐBP TP Đà Nẵng đã thường trực quân số, đảm bảo thông tin liên lạc để kêu gọi tàu thuyền, chằng chống nhà cửa và tham gia cứu hộ, cứu nạn. Cùng với việc kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền về neo đậu tại âu thuyền cảng cá Thọ Quang, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã huy động lực lượng đến các địa bàn xung yếu, ngập lụt để giúp dân.

Đại tá Tôn Quốc Khánh (thứ 2 bên phải), Chỉ huy trưởng BĐBP TP Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị tham gia ứng cứu, giúp dân. Ảnh: Bá Vĩnh

Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng đã điều động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ ở các đơn vị giúp dân cứu kéo và đưa các phương tiện vào bờ. Các Đồn Biên phòng Hải Vân, Phú Lộc, Sơn Trà tập trung cán bộ, chiến sỹ đến các địa bàn xung yếu giúp bà con chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền. Đồn Biên phòng Non Nước đã huy động 20 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các lực lượng địa phương khắc phục sạt lở tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Hải đội 2 BĐBP Đà Nẵng triển khai nhiệm vụ cứu nạn trong đêm 9-12. Ảnh: Bá Vĩnh

Ngay trong tối qua, 9-12 sau khi nhận được tin báo của bà Võ Thị Thương, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà về việc tàu cá BĐ97837 cùng 8 lao động đang hành trình vào cảng cá Thọ Quang, đến tọa độ 16012'N-108012' E (khu vực mũi Hòn Chỏ) thì va phải đá ngầm và bị chìm, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Hải đội 2 giữ liên lạc với tàu cá bị nạn, đồng thời điều động tàu BP 081201 của Hải đội 2 đi cứu nạn. Thiếu tá Phạm Đình Tân, Phó Hải đội trưởng, trực tiếp chỉ huy cùng 7 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng triển khai nhiệm vụ. Đến 22 giờ 15 phút cùng ngày, tàu Hải đội 2 đã tiếp cận được với tàu bị nạn và đưa 8 thuyền viên vào bờ an toàn.

Hiện nay, nước từ thượng nguồn đang đổ về mạnh, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã cử lực lượng hướng dẫn tàu thuyền neo đậu trên dọc Sông Hàn không được tự ý di chuyển, cử lực lượng xuống các địa bàn hướng dẫn phương tiện về trú tránh, neo đậu tại các khu vực và âu thuyền Thọ Quang đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn.

BĐBP thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì thông tin liên lạc với tàu thuyền đang ở trên biển, đồng thời chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp với gia đình, chủ phương tiện thông báo về tình hình diễn biến của thời tiết để chủ động đối phó.

Bá Vĩnh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-da-nang-hon-100-can-bo-chien-sy-xuong-cac-dia-ban-xung-yeu-giup-dan/