'BĐBP đã làm rất tốt khâu phòng ngừa và ứng phó với thiên tai'

Đồng chí Văn Phú Chính, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) đánh giá như vậy tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 do Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức ngày 29-3. Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP, chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam yêu cầu các đơn vị phải rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch PCTT phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Ảnh: Bích Nguyên

Tại hội nghị, Đại tá Lê Thanh Sơn, Phó Tham mưu trưởng BĐBP cho biết, năm 2016, trên hai tuyến biên giới đã xảy ra 1.502 vụ thiên tai, tai nạn, sự cố hỏa hoạn, so với năm 2015 tăng 232 vụ. Hậu quả, thiên tai đã làm chết 385 người, mất tích 170 người, bị thương 238 người và 457 phương tiện bị chìm, mất tích”.

Các đơn vị BĐBP đã điều động 11.225 lượt cán bộ chiến sĩ (CBCS)/394 lượt tàu, xuồng, ô tô các loại và phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng tại chỗ tổ chức ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn (TKCN), khắc phục hậu quả thiên tai. Kết quả, cứu được hơn 1.700 người, 110 phương tiện của ngư dân, di dời gần 6.000 hộ dân từ khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

BĐBP cũng phối hợp với các đoàn từ thiện vận chuyển, cấp phát gần 3.000 suất quà, nhu yếu phẩm cho nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ. Bộ Tư lệnh BĐBP và các đơn vị đã quyên góp ủng hộ 2,5 tỉ đồng, đồng thời cử lực lượng, phương tiện tham gia giúp dân khắc phục hậu quả sau lũ, vệ sinh môi trường, ổn định cuộc sống.

Thảo luận tại hội nghị, bên cạnh việc đánh giá kết quả đạt được, các đơn vị đề nghị cấp trên đầu tư trang cấp các phương tiện tìm kiếm có thể hoạt động được trong điều kiện sóng gió cấp 7, 8; bổ sung nhiên liệu và xây dựng các công trình tích trữ nước cho đơn vị BĐBP và đào các ao, hồ chứa nước cho nhân dân sử dụng.

BĐBP Thừa Thiên - Huế sơ tán dân ra khỏi vùng ngập lụt do lũ năm 2016. Ảnh: Ngọc Bình

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện tượng bão và áp thấp cao hơn so với mức trung bình hàng năm nhưng số lượng bão tác động trực tiếp vào nước ta có thể ít hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt là nửa đầu năm. Và tập trung hơn ở Bắc bộ, ít hơn ở phía Nam. Dưới tác động của El Nino, quy luật hoạt động của bão bị ảnh hưởng nhiều hơn, sẽ tồn tại hiện tượng trái quy luật.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam đánh giá tình hình thiên tai năm 2017 và những năm tiếp theo sẽ diễn biến phức tạp và khó lường cả trên biển và khu vực biên giới đất liền.

Trên cở sở đánh giá kết quả đã thực hiện được, phân tích tồn tại, hạn chế và nhận định tình hình khí hậu năm 2017, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam yêu cầu, chỉ huy các cấp phải hoàn chỉnh kế hoạch PCTT 2017 sát với tình hình thực tế, tổ chức luyện tập, có kế hoạch bảo đảm, rà soát phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu tốt.

“Khi có bão lụt, các Bộ chỉ huy phải thành lập Sở chỉ huy và kíp trực chỉ huy chuyên trách có đủ thành phần. Chủ động làm tốt vai trò tham mưu cho UBND tỉnh và phối hợp với lực lượng làm tốt công tác PCTT, đặc biệt là công tác kêu gọi tàu thuyền và chủ động phương án khắc phục hậu quả sạt lở đất. Đồn biên phòng phải là điểm ứng cứu, tránh trú an toàn của người khi xảy ra tình trạng chia cắt” – Thiếu tướng nhấn mạnh.

Đồng chí Phó Tư lệnh BĐBP cũng yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch TKCN, chủ động trong phòng chống hạn hán cho cả nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ và nhân dân về PCTT - TKCN.

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai quyết định tặng Bằng khen cho 8 đơn vị BĐBP Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên, Hải đội 2 (BĐBP Quảng Nam), Đồn BP Đề Gi (BĐBP Bình Định), Đồn BP Vĩnh Lương (BĐBP Khánh Hòa) và 9 cá nhân.

Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen cho 5 tập thể và Giấy khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCTT-TKCN.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-da-lam-rat-tot-khau-phong-ngua-va-ung-pho-voi-thien-tai/