BĐBP chủ động ứng phó với bão số 9

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nếu bão số 9 (tên quốc tế là Molave) đổ bộ vào đất liền gây ra gió mạnh với cường độ từ cấp 12 trở lên thì đây sẽ là cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm qua.

Trước tình hình này, để chủ động ứng phó với bão số 9, BĐBP các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận đã phối hợp với chính quyền địa phương thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của bão để di chuyển tránh, trú. Đồng thời, tập trung lực lượng để sơ tán dân, di dời tài sản của người dân ở khu vực nguy hiểm đến các vị trí an toàn…

Đài trực canh tìm kiếm cứu nạn của BĐBP Bình Định kêu gọi ngư dân vào nơi tránh trú bão số 9. Ảnh: Công Cường

Đài trực canh tìm kiếm cứu nạn của BĐBP Bình Định kêu gọi ngư dân vào nơi tránh trú bão số 9. Ảnh: Công Cường

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Vân, BĐBP thành phố Đà Nẵng giúp ngư dân di chuyển ghe, thuyền đến nơi an toàn. Ảnh: Duy Lượng

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, BĐBP Quảng Ngãi giúp ngư dân chằng chéo tàu thuyền phòng, chống bão số 9. Ảnh: Văn Tánh

Người dân ở thôn An Cường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trú, tránh bão tại Đồn Biên phòng Bình Hải, BĐBP Quảng Ngãi. Ảnh: Văn Chương

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, BĐBP Thừa Thiên Huế cùng các lực lượng Công an đưa nhân dân đến nơi an toàn. Ảnh: Ngọc Bình

Cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP Ninh Thuận triển khai ca nô sẵn sàng ứng phó với bão số 9. Ảnh: Lĩnh Kiên

Bảo An (thực hiện)

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bdbp-chu-dong-ung-pho-voi-bao-so-9-post434558.html