BĐBP chủ động bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới

Ngày 5-12, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Biên phòng năm 2017. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị do Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP trình bày, nêu rõ: Năm 2017, chủ quyền, an ninh biên giới cơ bản ổn định. BĐBP đã chủ động và làm tốt công tác tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Phối hợp tốt với các lực lượng chức năng, các tỉnh, thành Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; giữ ổn định tình hình, an ninh trật tự trên các tuyến biên giới, vùng biển, không để bị động, bất ngờ.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2017.

Đặc biệt, toàn lực lượng BĐBP đã phối hợp tốt với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng, giải quyết hiệu quả các vấn đề xảy ra trên biên giới. Điển hình là việc triển khai thực hiện tốt 3 Văn kiện pháp lý về biên giới trên tuyến Việt Nam - Trung Quốc; ký Nghị định thư về đường biên giới và mốc giới giữa Việt Nam và Lào; Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu giữa Việt Nam - Lào; tham mưu cho Ban chỉ đạo Phân giới cắm mốc chỉ đạo công tác phân giới, cắm mốc tại các tỉnh tuyến Việt Nam – Cam-pu-chia. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia về phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030, BĐBP đã tổ chức nhiều đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, phòng chống tội phạm ma túy và mua bán người qua biên giới. Năm 2017, các đơn vị trong toàn lực lượng BĐBP đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 10.160 vụ/14.257 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy; buôn lậu, gian lận thương mại và vi phạm pháp luật khác. Tang vật thu giữ gồm 868kg ma túy các loại; hàng hóa tạm giữ, xử lý trị giá gần 400 tỷ đồng.

Cùng với đó, BĐBP còn tích cực phối hợp với địa phương giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. BĐBP đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều chương trình, phong trào đạt hiệu quả cao, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội như: Chương trình "Bò giống giúp người nghèo biên giới", "Nâng bước em tới trường", "Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới", "Quỹ hiếm muộn", "Cứng hóa nền nhà" cho các hộ nghèo khu vực biên giới.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến lưu ý các đơn vị BĐBP trong cả nước cần tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết, chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; giữ vững ổn định khu vực biên giới và mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu, vùng biển; tích cực tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần ở các vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

Tin, ảnh: CHU ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bdbp-chu-dong-bao-ve-vung-chac-chu-quyen-an-ninh-bien-gioi-525493