BĐBP các tỉnh, thành tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Trong hai ngày 20 và 21-7, các đơn vị BĐBP đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn đơn vị đóng quân. Đây là những việc làm có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).

Đoàn viên, thanh niên BĐBP Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang TP Vinh. Ảnh: Phương Linh

Với truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, cán bộ, chiến sỹ BĐBP đã đóng góp, ủng hộ hơn 100 triệu đồng để tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình các Anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn.

BĐBP Nghệ An đã tặng 2 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng cho con của liệt sỹ Hồ Hồng Hà, ở xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An và mẹ của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sỹ Nguyễn Cảnh Dần ở xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, Nghệ An; tặng quà 9 cán bộ là thương binh đang công tác trong lực lượng BĐBP tỉnh mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng; tặng quà 8 gia đình liệt sỹ có con công tác tại đơn vị mỗi suất quà 2 triệu đồng; tặng quà 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng; tặng thương binh nặng Võ Trọng Điểm tại xã Hưng Lộc, TP Vinh và 17 gia đình liệt sỹ khác mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Nhân dịp này, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên BĐBP Nghệ An cũng tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa để tri ân các gia đình chính sách.

Tuổi trẻ BĐBP vệ sinh, làm đẹp phần mộ các Anh hùng Liệt sỹ tại nghĩa trang TP Vinh. Ảnh: Phương Linh

BĐBP Thái Bình đã tổ chức lễ dâng hương tuởng niệm tại Đền thờ Liệt sỹ tỉnh Thái Bình, đồng thời thăm và tặng quà các gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Tại Đà Nẵng, Đại tá Lê Văn Phúc, Chỉ huy trưởng BĐBP Đà Nẵng đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Giáp (phường Thanh Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Mẹ Giáp có 3 người con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và được công nhận liệt sỹ.

Đại tá Lê Văn Phúc, Chỉ huy trưởng BĐBP Đà Nẵng thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Giáp. Ảnh: Trúc Hà

Nhân dịp này, Đồn BP Phú Lộc, BĐBP Đà Nẵng tổ chức nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Bưởi (SN 1921, thường trú tại phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Ngoài việc tổ chức thăm hỏi, động viên vào dịp lễ, tết, đơn vị phụng dưỡng mẹ 1 triệu đồng/tháng, trích từ quỹ vốn của đơn vị và đóng góp tiền lương của cán bộ, chiến sỹ.

Mẹ Phan Thị Bưởi sinh được 9 người con. Mẹ có 6 người con tham gia kháng chiến chống Mỹ, bảo vệ biên giới Tây Nam, dạy học tại vùng kháng chiến và 2 người con đã hy sinh, được công nhận là liệt sỹ.

Tính đến nay, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng đã nhận phụng dưỡng suốt đời 10 Mẹ Việt Nam Anh hùng (có 2 mẹ đã mất).

Thượng tá Nguyễn Xuân Bách, Chính ủy BĐBP Quảng Nam (thứ 2 từ phải sang) thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đào ở xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Ảnh: Văn Vinh

BĐBP Quảng Nam tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ và thăm, tặng quà tại Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Nam; thăm hỏi, tặng quà 14 Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng. Ngoài ra, các tổ chức Đoàn thanh niên, phụ nữ của cơ quan và các đơn vị đã tổ chức hàng trăm ngày công giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng sửa chữa nhà ở; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách; tham gia tu sửa, quét dọn, vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ và thắp nến tri ân các liệt sỹ trên địa bàn đóng quân...

Tại Quảng Ngãi, cán bộ, chiến sỹ Đồn BP cửa khẩu cảng Dung Quất, BĐBP Quảng Ngãi đã quyên góp tiền lương trên 40 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Dày ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn. Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Dày có chồng và 3 con là liệt sỹ, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Đại tá Võ Văn Cẩn, Phó Chính ủy BĐBP Bình Thuận, trao quà cho gia đình chính sách. Ảnh: Trung Thành

BĐBP Bình Thuận tổ chức trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho 20 gia đình chính sách trên địa bàn xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Đoàn công tác của BĐBP An Giang do Đại tá Phạm Văn Phong, Chính ủy, dẫn đầu, đã đến thăm hỏi, tặng quà cho cho Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Khê, SN 1925 và mẹ Nguyễn Thị Lưu, sinh năm 1936, cùng ở xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Đại tá Phạm Văn Phong, Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Khê. Ảnh: Đức Thắng

Bộ Chỉ huy BĐBP Sóc Trăng đã tổ chức gặp mặt, tặng quà thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ đã và đang công tác tại BĐBP tỉnh; thăm hỏi, tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Minh Cơ, thương binh, nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP Sóc Trăng; thương binh Lê Khắc Bình, nguyên Chính ủy BĐBP Sóc Trăng và 4 đồng chí là thân nhân gia đình liệt sỹ đang công tác ở các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP Sóc Trăng. Nhân dịp này, BĐBP Sóc Trăng cũng đã trao tặng nhà tình nghĩa cho Thượng tá Trần Văn Giỏi, chính trị viên Đồn BP An Thạnh 3 là con liệt sỹ, căn nhà trị giá 70 triệu đồng.

PV - CTV

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-cac-tinh-thanh-to-chuc-nhieu-hoat-dong-den-on-dap-nghia/