BĐBP các tỉnh, thành tăng cường lực lượng phòng chống dịch Covid-19 cho tuyến biên giới Tây Nam

Sáng 11-1, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh Tiền Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bà Rịa-Vũng Tàu... và TP Hồ Chí Minh đã tổ chức trao quyết định điều động cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và tham gia phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Tây Nam.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Tiền Giang lên đường thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 tại Long An. Ảnh: Đoàn Phát

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Tiền Giang lên đường thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 tại Long An. Ảnh: Đoàn Phát

Theo đó, Bộ Chỉ huy BĐBP Tiền Giang tổ chức trao quyết định điều động 20 cán bộ, chiến sĩ tăng cường lực lượng cho BĐBP tỉnh Long An trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 tham gia đợt ra quân này. Phát biểu tại buổi giao nhiệm vụ, Đại tá Bùi Văn Vũ, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Tiền Giang biểu dương tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm sự phân công, điều động của tổ chức, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời tin tưởng các đồng chí được tăng cường đợt thứ tư sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Phạm Văn Trên, Chỉ huy trưởng BĐBP Trà Vinh trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ đi tăng cường tham gia phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Sa Rây

Trên tuyến biên giới Long An cũng được tăng cường thêm 32 cán bộ, chiến sĩ của BĐBP Trà Vinh. Đây là đợt thứ 4, BĐBP Trà Vinh điều động cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ này. Đại tá Đỗ Hữu Lộc, Chính ủy BĐBP Trà Vinh cho biết, trong 3 đợt tăng cường vừa qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Trà Vinh đã khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Các tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền cho nhân dân về các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Trong khi đó, BĐBP tỉnh Sóc Trăng đã tăng cường 15 cán bộ, chiến sĩ cho tuyến biên giới tỉnh An Giang. Đại tá Trịnh Kim Khâm, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Sóc Trăng cho biết, cùng với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, các cán bộ, chiến sĩ sẽ tập trung tuyên truyền cho nhân dân nơi đóng quân về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19 để phòng, chống hiệu quả, góp phần giúp nhân dân yên tâm vui Xuân, đón Tết.

Đại tá Trịnh Kim Khâm, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Sóc Trăng phát biểu, giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Văn Long

Tuyến biên giới tỉnh An Giang cũng được tăng cường 50 đồng chí là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và chiến sĩ thuộc BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu. Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Trần Văn Trường, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các đồng chí đi tăng cường đợt này tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được sau 2 lần tăng cường tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại An Giang, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Giữ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với nhân dân địa phương; tích cực tuyên truyền cho nhân dân biên giới hiểu rõ mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19 để phòng chống, ngăn chặn kịp thời xử lý, không cho dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam, đặc biệt là thời điểm trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để nhân dân khu vực biên giới yên tâm vui Xuân, đón Tết.

Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Chính ủy BĐBP TP Hồ Chí Minh phát biểu, giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Đức Thắng

Đợt này, BĐBP TP Hồ Chí Minh trao quyết định điều động 43 cán bộ, chiến sĩ tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 tại Tây Ninh. Phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ, Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Chính ủy BĐBP TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, liên quan đến hoạt động nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tuyệt đối không được tiếp tay cho các đối tượng nhập cảnh trái phép để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày 8-1-2021, Bộ Tư lệnh BĐBP quyết định điều động cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ tiếp tục tăng cường cho các tuyến biên giới đất liền.

PV-CTV

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bdbp-cac-tinh-thanh-tang-cuong-luc-luong-phong-chong-dich-covid-19-cho-tuyen-bien-gioi-tay-nam-post436469.html