BĐBP các tỉnh, thành lập nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2019

Từ ngày 26 đến 31-12-2019, BĐBP các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Quảng Ninh, Quảng Bình, Bình Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An, Sóc Trăng, Cà Mau… tổ chức hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020. Nhìn chung, năm 2019, BĐBP các tỉnh, thành phố đã triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác biên phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia...

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể thuộc BĐBP Quảng Ninh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019. Ảnh: Mạnh Hùng

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh cho 4 tập thể thuộc BĐBP Quảng Ninh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019. Ảnh: Mạnh Hùng

Năm 2019, BĐBP các tỉnh, thành phố đã chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố và Bộ Tư lệnh BĐBP các chủ trương, giải pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh; kịp thời báo cáo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan xử lý, giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới, trong đó, nhiều mặt công tác biên phòng đạt được dấu ấn quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực. Các đơn vị BĐBP đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu; đấu tranh phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới, vùng biển; làm tốt công tác đối ngoại Biên phòng...

Nhiều đơn vị phát huy hiệu quả vai trò cán bộ tăng cường cho các xã biên giới, phân công đảng viên đồn Biên phòng phụ trách hộ dân ở khu vực biên giới. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, phong trào, cuộc vận động có tính nhân văn và sức lan tỏa sâu rộng, như: Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường”; mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”...

Tiêu biểu như BĐBP thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm xây dựng được 12 công trình dân sinh, 40 căn nhà “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”, 52 căn nhà Tình thương, nhà Tình nghĩa; khám, chữa bệnh miễn phí cho gần 9 nghìn lượt người dân, trao phương tiện sinh kế, học bổng cho học sinh nghèo, tặng quà cho gia đình chính sách và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí thực hiện trên 21 tỷ đồng.

Năm 2019, BĐBP Cao Bằng là một trong những đơn vị đạt được nhiều kết quả trong việc xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn biên giới. Đại tá Bùi Văn Nhị, Chính ủy BĐBP Cao Bằng cho biết, BĐBP tỉnh đã phân công 453 đảng viên đồn Biên phòng phụ trách 2.161 gia đình ở khu vực biên giới; tham gia 1.531 ngày công giúp nhân dân lao động sản xuất; hỗ trợ 56 gia đình di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở với số tiền 131 triệu đồng; tặng 472 suất quà với tổng trị giá hơn 220 triệu đồng cho người có uy tín, người có công với cách mạng; khám, chữa bệnh cho 3.843 lượt người dân, cấp thuốc miễn phí trị giá hơn 210 triệu đồng; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; tổng kết 10 năm hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc và thực hiện 3 văn kiện pháp lý biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc; tổng kết 20 năm BĐBP tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và phát triển kinh tế - xã hội ở các xã biên giới...

Cùng với tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, BĐBP các tỉnh, thành phố đã điều động cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Kịp thời di dời người dân bị ảnh hưởng bão, lũ, sạt lở đất đến nơi an toàn, cứu hộ thành công nhiều người, phương tiện bị nạn trên biển. Điển hình như BĐBP Cà Mau đã thông tin, hướng dẫn các phương tiện của ngư dân tránh trú bão an toàn; phát huy hiệu quả mạng thông tin liên lạc của các đồn Biên phòng với ngư dân và thông báo, kêu gọi 1.931 tàu cá/13.490 lao động đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của các cơn bão và chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn, tiếp nhận 136 người dân vào các đồn tránh trú bão và lốc xoáy; điều động 555 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với địa phương giúp khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn.

Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, BĐBP các tỉnh, thành phố dự báo, hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy diễn biến phức tạp. Do đó, cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ biên giới, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, kịp thời tham mưu, xử lý các tình huống, không để xảy ra các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn biên giới.

Phát huy vai trò BĐBP tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, các đơn vị đã đề xuất nhiều giải pháp, biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế, tham mưu cho chính quyền địa phương sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; tiếp tục phát huy vai trò đội ngũ cán bộ tăng cường xã, đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, xóm, bản, phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Đặc biệt, để tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Đảng bộ BĐBP các tỉnh, thành xác định những nhiệm vụ, giải pháp tập trung lãnh đạo xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện...

Viết Hà (tổng hợp)

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bdbp-cac-tinh-thanh-lap-nhieu-thanh-tich-xuat-sac-trong-nam-2019/